Nhiễm khuẩn “ăn thịt người” từ mũ bảo hiểm khi chơi thể thao

PV (Tổng hợp), icon
01:37 ngày 08/09/2016

VTV.vn - Một cậu bé 13 tuổi ở Mỹ đã bị hoại tử một phần bàn tay khi bị nhiễm một loại "vi khuẩn ăn thịt người".

Ảnh minh họa.

Các bác sĩ cho biết, bàn tay cậu đã bị một vết xước trong khi sử dụng mũ bảo hiểm lúc chơi thể thao. Sau đó thì vết thương lan rộng, ăn sâu bàn tay. Hiện cậu đang được chăm sóc đặc biệt, bởi theo các bác sĩ loại khuẩn này có thể gây chết người.

The Washington Post dẫn thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính mỗi năm có khoảng 650-850 trường hợp bị hoại tử cơ do liên cầu khuẩn nhóm A nhưng thực tế có thể cao hơn nhiều. Đó là chưa kể CDC không ghi nhận những ca hoại tử do các loại vi khuẩn "ăn thịt người" khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục