Nhiễm trùng phổi do thói quen... ngửi tất bẩn

Nguyễn Mai, icon
06:28 ngày 19/12/2018

VTV.vn - Nghiện ngửi mùi tất bẩn không chỉ là thói quen kỳ quặc, mà nó còn là nguyên nhân khiến một người đàn ông Trung Quốc suýt mất mạng.

Tất bẩn có chứa nhiều vi khuẩn độc hại

Người đàn ông Trung Quốc này 37 tuổi, họ Bành đã phải nhập viện vì nhiễm nấm phổi nặng. Đó là hệ quả của thói quen ngửi mùi tất bẩn của chính mình.

Khi được đưa đến Bệnh viện số 909 ở Chương Châu, người này than phiền về việc cảm thấy đau ngực và ho thường xuyên. Chụp X-quang cho thấy: anh ta đang bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng. Các xét nghiệm sau đó cũng cho thấy rằng đó là do một loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong giày dép đã qua sử dụng. Người đàn ông này cuối cùng thừa nhận với các bác sĩ rằng: anh từ lâu đã có thói quen ngửi tất bẩn mỗi ngày sau khi đi làm về, trước khi ném chúng vào giỏ giặt.

Các bác sĩ tin rằng nấm trong đôi tất bẩn đã xâm nhập vào phổi theo thói quen xấu này. Tuy nhiên, trường hợp nhiễm khuẩn như anh Bành rất hiếm thấy và trong trường hợp này, sức đề kháng của anh Bành cũng được cho là yếu và không đủ sức kháng lại vi khuẩn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục