Nhiều trẻ nhập viện do nắng nóng

Tuấn Bảo, icon
12:15 ngày 04/07/2018

VTV.vn - Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng kéo dài khiến nhiều trẻ mắc bệnh đặc biệt là những trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh.

Thời tiết nắng nóng nhiều trẻ phải nhập viện.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thời tiết nắng nóng thế nhưng lượt người đến khám vẫn không hề giảm. Nhiều trẻ đến khám trong tình trạng sốt cao, tay chân nổi ban...

Nhiều trẻ nhập viện do nắng nóng - Ảnh 1.

Trẻ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực

Không chỉ khoa khám bệnh, tình trạng quá tải bệnh nhân xảy ra tại tất cả các khoa phòng của bệnh viện. Khoa Hồi sức tích cực là nơi tiếp nhận những bệnh nhân nặng nhất từ khắp nơi chuyển về, cả khoa có 40 giường bệnh kèm theo các máy thở. Tuy nhiên đến sáng nay, máy thở tại khoa cũng bị quá tải, nhiều bệnh nhi được bóp bóng thở để chờ máy.

Nhiều trẻ nhập viện do nắng nóng - Ảnh 2.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho trẻ.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Suy hô hấp, đuối nước, viêm não Nhật Bản là những bệnh trong mùa nắng nóng này. Khoa chúng tôi là nơi tiếp nhận bệnh nhân nặng nhất của viện, đến thời điểm này máy thở cũng quá tải".

Thời tiết nắng nóng khiến trẻ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm bởi virus như tay chân miệng, viêm não ... và các bệnh nhiễm khuẩn do vệ sinh không sạch sẽ. Vì vậy các chuyên gia khuyến cáo trong thời tiết như hiện nay cha mẹ hạn chế cho trẻ ra ngoài và thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cách chăm sóc trẻ trong thời điểm nắng nóng như sau:

- Cho trẻ uống nhiều nước, trái cây, ăn uống đủ chất, đặc biệt chú trọng việc

bổ sung các vi chất dinh dưỡng như kẽm, vitamin A.

- Khi đưa trẻ ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, trẻ cần được đội nón, mặc

quần áo dài tay, mang khẩu trang.

- Không nên cho trẻ nằm máy lạnh ở nhiệt độ chênh lệch quá lớn so với nhiệt

độ bên ngoài để tránh tình trạng sốc nhiệt.

- Thường xuyên vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay nhiều lần trong ngày bằng xà

bông dưới vòi nước sạch.

- Khi trẻ mắc bệnh cần tránh tiếp xúc chỗ đông người, đưa trẻ đi khám ở các

cơ sở y tế gần nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục