Khi
bị bỏng việc tự sơ cứu là rất cần thiết, tuy nhiên nhiều trường hợp do chưa hiểu đúng về việc sơ cứu, xử lý sai cách nên đã để lại những hậu quả đáng
tiếc.
Trao đổi với VTV News, Đại tá, PGS. TS. BS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia cho biết, sai lầm hay gặp trong việc sơ cấp cứu bỏng là không giữ được bình tĩnh, không cho bệnh nhân ngâm rửa bằng nước sạch, vì cho rằng rửa sẽ gây nên phổng; xuất hiện nốt phổng lại cho là độc nên phải bóc bỏ đi. Việc bóc nốt phổng sẽ khiến bệnh nhân rất đau đớn, mất dịch, mất nước và bị nhiễm khuẩn cao, trong trường hợp bỏng nặng, sâu có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của nạn nhân.
"Nhiều người cho rằng, nên để hở vết bỏng, không che phủ, khi bị bỏng phải dùng đá trực tiếp chườm lên, hay dùng nước đá lạnh dội vào chỗ bỏng. Tuy nhiên, nếu chườm đá trực tiếp trong một thời gian sẽ gây nên hiện tượng bỏng lạnh, tổn thương do bỏng lạnh cũng diễn biến phức tạp và nặng nề không kém. Khi bệnh nhân đang bị bỏng nhiệt, đặc biệt bỏng rộng, ngoài nóng rát còn có yếu tố mất nhiệt của cơ thể, nên khi chườm đá vào sẽ làm tăng thêm yếu tố mất nhiệt" - BS Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Bên cạnh đó, nhiều người khi bị bỏng đã nghe mách bảo từ những người không có chuyên môn, chữa trị bằng các loại thuốc hoặc dược liệu không rõ nguồn gốc. Có những những bệnh nhân khi bị bỏng đã đắp lá, thậm chí đắp bùn, đổ vôi, đổ nước mắm, hay cuốn lá chuối xung quanh, vô cùng nguy hiểm.
BS Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết, thời gian gần đây gia tăng bệnh nhân sau khi bị bỏng đã không đến cơ sở y tế, mà đến các cơ sở tư nhân không có chuyên khoa về bỏng, không có kiến thức về bỏng để điều trị, khiến diễn biến bỏng nặng hơn.
"Trong trường hợp bị bỏng mà gây ra rối loạn toàn thân sẽ rất nguy hiểm, chúng tôi khuyên nên đến cơ sở y tế, bởi vì người dân không chẩn đoán chính xác được diện bỏng bao nhiêu là nguy hiểm; người dân cũng không biết thế nào là bỏng sâu, bỏng nông, nếu không chữa trị kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng" - BS Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ.
Bác sĩ cũng cho biết, người dân nên cẩn trọng với những lời quảng cáo trên các trang mạng xã hội như chữa bỏng không phải thay băng, không để lại sẹo, dùng thuốc chỉ một lần. Bởi bỏng có để lại sẹo hay không hoàn toàn phụ thuộc vào độ sâu, khi tổn thương bỏng toàn bộ lớp da, chắc chắn sẽ để lại sẹo, trước khi để lại sẹo thì bệnh nhân cần được phẫu thuật ghép da. Tại Viện Bỏng Quốc gia đã phải chữa trị, khắc phục cho nhiều nạn nhân đến viện trong tình trạng bệnh nặng, nguy hiểm tới tính mạng bởi đã tự ý chữa trị hoặc chữa trị bằng các loại lá.
Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia khuyến cáo, khi người thân hay bản thân bị bỏng nên đến các cơ sở y tế để chữa trị. Nếu chữa trị không đúng cách, sơ cứu không đúng, sẽ khiến cho tình trạng bỏng nặng hơn mà thời gian vàng chữa trị cũng sẽ mất đi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!
VTV.vn - Bé trai (11 tuổi, trú tại Hà Nội), nhập viện trong tình trạng vết thương hở cổ tay và bàn tay hai bên do tai nạn sinh hoạt
VTV.vn - Nam bệnh nhân (59 tuổi, quê ở Bến Tre) mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tính đến tuần 15.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...
VTV.vn - Ngành Y tế Phú Thọ vừa có khuyến cáo đến người dân về việc phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng.