Những sai lầm khi sử dụng sữa công thức cho trẻ

Kim Hải (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn), icon
06:00 ngày 13/02/2015

VTV.vn - Một số sai lầm về sử dụng sữa công thức mà không ít gia đình mắc phải, sẽ dẫn đến hậu quả không tốt cho sức khỏe của trẻ.

Sai lầm đầu tiên, nhiều gia đình cho trẻ mới lọt lòng uống sữa công thức ngay từ ngày đầu tiên sau sinh và uống tới 30 ml ngay lập tức. Trong khi đó, theo phân tích của các chuyên gia, vài ngày đầu sau khi sinh xong, dạ dày trẻ chỉ nhỏ bằng viên bi và chỉ chứa được 5 - 7 ml. Việc ép trẻ bú nhiều sẽ gây ra những hậu quả tai hại.

Nhiều người cho rằng, khi bé bú mẹ, đến cữ đêm cũng nên cho bé bú một bình sữa công thức để bé no lâu, ngủ say. Tuy nhiên, theo bà Lê Nhất Phương Hồng, chuyên gia sữa mẹ của Viện Sữa mẹ quốc tế, đây cũng là điều hoàn toàn sai lầm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục