Những vết bầm tím chết người

Thu Hiền, icon
02:05 ngày 11/06/2018

VTV.vn - Những vết thâm, tím trên da có thể là biểu hiện của căn bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát, căn bệnh có thể nguy hiểm tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Anh Võ Văn Tâm ở Hà Tĩnh nhập viện khi có các biểu hiện lâm sàng rất đặc trưng của căn bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát.

"Tôi thấy có mấy vết thâm trên da, người mệt, đau đầu chứ không có hiện tượng gì khác thế nhưng vào đây thì bác sĩ cho biết bị giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát" - anh Tâm chia sẻ. 

Những vết bầm tím chết người - Ảnh 1.

Những vết bầm tím trên da là biểu hiện lâm sàng rất rõ rệt của căn bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát

Mặc dù mới chỉ có một số biểu hiện lâm sàng như bầm tím, mệt mỏi, nhưng khi nhập viện anh Tâm đã trong tình trạng bị thiếu máu nặng và phải truyền máu. Theo các bác sĩ chẩn đoán, anh Tâm bị giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát, và anh vẫn là trường hợp may mắn do nhập viện sớm bởi nếu không may có biến chứng thì bệnh nhân sẽ phải chịu nhiều hậu quả nặng nề.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo – Phó Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp I, Viện Huyết học - truyền máu Trung ương cho biết: "Theo thống kê của viện, có khoảng 5.000 bệnh nhân mắc mới căn bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát mỗi năm. Đây là con số không nhỏ. Nếu không cấp cứu và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể sẽ bị xuất huyết dạ dày, xuất huyết não và có thể tử vong". 

Theo nghiên cứu khoa học thì căn bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát thường xuất hiện ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nếu ở người lớn thì thường 80% bệnh sẽ bị mắc bệnh mãn tính còn trẻ em thì tỉ lệ có thể chữa khỏi hoàn toàn lại lên tới 80%. Bởi vậy, việc phát hiện ra bệnh sớm sẽ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và nếu là bệnh nhi thì cơ hội chữa khỏi bệnh rất cao. Bên cạnh đó, người đã bị bệnh nên có những biện pháp để điều trị căn bệnh hiệu quả.

"Chúng tôi khuyến cáo người mắc bệnh nên lựa chọn công việc phù hợp, cẩn trọng khi chơi thể thao để tránh gây tổn thương cơ thể, gây chảy máu vì những người bị bệnh này sẽ rất khó cầm máu. Bệnh nhân bị bệnh cần uống thuốc đúng chỉ định và báo cho bác sĩ các dấu hiệu phản ứng phụ của thuốc. Đối với trẻ em thì cha mẹ nên chú ý nhắc nhở và hạn chế các em các trò chơi vận động, tránh gây chảy máu". Bác sĩ Thảo khuyến cáo. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục