Chị Nguyễn Thị Hải (Hồng Hà, Hà Nội) cho hay: "Bố tôi hay bị nghẹn, nuốt khó khăn. Ông bị gầy đi trông thấy và luôn kêu mệt mỏi. Giọng nói của ông cũng bị khàn, hay ho có đờm. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ bố bị viêm họng nhưng càng ngày bố càng kêu mệt, người xanh xao. Gia đình tôi đã đưa bố đến viện khám và quá sốc trước tin bác sĩ thông báo, bố tôi bị ung thư thực quản".
Cũng theo chị Hải chia sẻ, tại bệnh viện, bác sĩ cho hay, bệnh này khó phát hiện sớm bởi những triệu chứng thường gặp nhất là nuốt khó kèm theo đau thậm chí nếu ăn thức ăn lỏng, uống sữa vẫn thấy khó và đau. "Khi phát hiện, bệnh của bố tôi đã ở giai đoạn muộn. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân là do bố tôi nghiện bia, rượu từ nhiều năm", chị Hải buồn rầu nói.
Theo các bác sĩ chuyên khoa, ung thư thực quản là loại bệnh nặng nhất trong các loại ung thư đường tiêu hóa. Phần lớn bệnh nhân nhập viện đều ở giai đoạn muộn, các triệu chứng ung thư thực quản chỉ xuất hiện khi tế bào ác tính đã lan tràn toàn bộ lòng thực quản. Ung thư thực quản có liên quan nhiều với tuổi tác và giới, khoảng 80% bệnh nhân được chẩn đoán ở độ tuổi 55-85.
Theo bác sĩ Vũ Hải - bệnh viện K Trung ương, nam giới có nguy cơ mắc nhiều gấp 3 lần nữ do tình trạng lạm dụng rượu và hút thuốc.
Hút thuốc làm tăng rõ rệt khả năng bị ung thư và nguy cơ càng tăng lên khi phối hợp với uống rượu. Ngoài ra còn có các nguy cơ khác như bệnh hay gặp ở người béo phì; người có bệnh lý thực quản như viêm thực quản trào ngược, bệnh tâm vị không giãn; thiếu các vitamin A, B2 và C; chế độ ăn ít chất xơ và rau quả, thói quen ăn uống thực phẩm có chứa chất nitrosamin như thịt hun khói...
Các bác sĩ chuyên khoa cho biết có 5 dấu hiệu "tố" bạn có thể mắc ung thư thực quản:
1.Nuốt nghẹn:
Đây là dấu hiệu ung thư thực quản thường gặp nhất. Khi xuất hiện nuốt nghẹn, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn. Lúc đầu, người bệnh nuốt nghẹn mơ hồ, cảm giác vướng sau xương ức khi ăn thức ăn đặc, một thời gian sau cảm giác rõ, tăng dần từ nghẹn đặc đơn thuần về sau uống cũng nghẹn.
Một số trường hợp biểu hiện nuốt nghẹn khởi đầu này có thể tạm mất đi không lặp lại trong vài tuần, thậm chí vài tháng nhưng sau đó lại tái phát. Đây là dấu hiệu báo động.
Ảnh minh họa.
2. Trớ:
Khi bệnh nhân ngủ hay bị trớ ngược ra ngoài do thức ăn đọng lại trong lòng thực quản. Hiện tượng này là nguyên nhân của viêm phế quản dai dẳng do dịch từ thực quản chảy vào đường thở.
3. Tăng tiết nước bọt:
Một trong những biểu hiện bệnh ung thư thực quản là nước bọt tiết nhiều mà không rõ cơ chế. Nước bọt thường kèm hơi thở hôi, ợ hơi và sặc.
4. Gầy sút:
Gầy sút là triệu chứng quan trọng do chán ăn và khó nuốt. Do không nuốt được nên bệnh nhân có tình trạng mất nước, suy kiệt.
5. Thiếu máu:
Tình trạng thiếu máu thường là nhẹ và hay xảy ra chậm nhưng đôi khi có dấu chảy máu rõ gây thiếu máu cấp, nhất là trường hợp ung thư ăn vào động mạch chủ có thể gây chảy máu vào thực quản gây chết đột ngột.
BS. Hải khuyến cáo: "Chẩn đoán sớm ung thực quản là vấn đề hết sức quan trọng, việc chẩn đoán sớm sẽ mang lại kết quả điều trị tốt hơn và kéo dài sự sống cho bệnh nhân được lâu hơn. Vì thế, khi có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ, bệnh nhân cần tới thầy thuốc chuyên khoa để được khám và chẩn đoán sớm.
Việc phòng ngừa ung thư thực quản là hạn chế hút thuốc lá, giảm uống rượu, tránh các thực phẩm có hại, ăn nhiều rau quả và chất xơ, bổ sung các vitamin và yếu tố vi lượng cần thiết đặc biệt là vitamin A, B2, C, E, selen".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!
VTV.vn - Nam bệnh nhân (42 tuổi) có thói quen ăn nem chua, thịt lợn tái, vào viện vì đau đầu âm ỉ kèm sốt khoảng 1 tuần trước khi vào viện.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa cứu sống một trường hợp nhồi máu cơ tim tối cấp biến chứng ngừng tuần hoàn.
VTV.vn - Nam bệnh nhân (59 tuổi, quê ở Bến Tre) mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bệnh nhi 20 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng ho nhiều, khó thở, suy hô hấp.
VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng tính đến tuần 15.
VTV.vn - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
VTV.vn - Người bệnh T.V.K. (36 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) bị máy cắt cỏ chém vào vùng cổ chân.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ thiếu máu, giảm tiểu cầu suy thai, có nguy cơ xuất huyết nặng khi sinh.
VTV.vn - Trong quý I năm 2024, Khoa Tâm thần – Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận điều trị gần 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
VTV.vn - Một em bé có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ phẫu thuật mổ lấy thai thành công.
VTV.vn - Huyết áp đo được lúc vào viện của bệnh nhân là 200/100mmHg.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) vừa ghép da thành công cho một bệnh nhân bị mất da sau hoại tử da do rắn cắn.
VTV.vn - Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở này.
VTV.vn - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
VTV.vn - Bé gái H.D.C. (8 tuổi, trú tại Phú Thọ) được người nhà đưa vào viện sau khi phát hiện ăn uống rơi vãi, méo miệng, miệng lệch sang trái, mắt nhắm không kín...