Pháp kêu gọi cấm túi ngực vì lo ngại ung thư

Ban Thời sự, icon
06:41 ngày 05/04/2019

VTV.vn - Pháp sẽ ban hành một lệnh cấm đối với việc sử dụng loại túi nâng ngực phổ biến trong các ca cấy ghép ngực nội soi.

Đó là loại túi nâng ngực bao xơ và túi nâng ngực bề mặt xốp. Theo giới chức Pháp, loại túi nâng ngực này được cho là có liên quan một loại ung thư hạch tế bào lớn.

Trong tháng 11/2018, tại Pháp đã ghi nhận 53 trường hợp ung thư hạch tế bào lớn có liên quan đến cấy ghép túi nâng ngực bao xơ.

Còn tại Mỹ, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này cũng đưa ra báo cáo về 203 trường hợp mắc loại ung thư hiếm gặp trên với lý do tương tự.

Nguy cơ ung thư từ túi nâng ngực Nguy cơ ung thư từ túi nâng ngực

VTV.vn - Túi nâng ngực loại nhám có thể gây ung thư. Các bác sĩ phẫu thuật ở nhiều nước khuyến cáo ngừng sử dụng loại túi này, trong khi giới chức y tế đang tiến hành điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục