Phát hiện chủng virus mới lây truyền qua muỗi

Nguyễn Mai, icon
09:33 ngày 25/06/2018

VTV.vn - Một thiếu niên ở Florida, Mỹ là người đầu tiên được biết đã bị nhiễm virus có tên là Keystone, lây lan qua muỗi.

Muỗi vằn là vật trung gian truyền virus Keystone.

Thiếu niên này đến một phòng khám ở Trung Bắc Florida vào tháng 8 năm 2016, sau khi bị sốt và phát ban, theo một báo cáo mới về trường hợp của anh, được công bố ngày 9 tháng 6 vừa qua trên tạp chí Clinical Infectious Diseases.

Các bác sĩ ban đầu nghĩ rằng thiếu niên có thể bị nhiễm trùng do virus Zika gây ra nhưng các xét nghiệm cho virus đó lại âm tính. Nhưng bất ngờ, các nhà nghiên cứu từ Đại học Florida (UF) đã tìm thấy virus Keystone trong các mẫu máu của bệnh nhân.

Virus Keystone lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1964 ở khu vực Vịnh Tampa, và trước đó đã được tìm thấy ở động vật, theo một tuyên bố từ Đại học Florida. Các bác sĩ đã nghi ngờ virus này có thể lây nhiễm sang người, nhưng họ đã không tìm thấy virus ở người, cho đến khi gặp trường hợp thiếu niên này.

"Mặc dù virus chưa từng được tìm thấy ở người, nhưng sự lây nhiễm thực sự khá phổ biến ở Bắc Florida" - Tiến sĩ J. Glenn Morris, Giám đốc Viện Phát triển mầm bệnh UF cho biết trong tuyên bố. "Đây là một trong những trường hợp mà nếu bạn không ngờ đến là người bệnh bị nhiễm virus Keystone, thì bạn sẽ bỏ qua loại virus này và đưa ra phác đồ điều trị sai".

Các triệu chứng của thiếu niên này khá nhẹ, dù virus Keystone có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng hơn ở người, kể cả nhiễm trùng não. Hai chủng biến thể của virus Keystone là virus Jamestown Canyon và virus La Crosse, có thể gây viêm não. 

Các nhà nghiên cứu nói rằng việc phát hiện ra virus Keystone ở người đã mở ra một nhánh mới trong nghiên cứu về sự phổ biến của các bệnh truyền qua muỗi ở Hoa Kỳ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục