Phát triển da điện tử giúp người khuyết tật cảm nhận và phản xạ

Thủy Tiên (VTV9), icon
10:48 ngày 09/08/2018

VTV.vn - Các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã phát triển một loại da điện tử giúp người khuyết tật có thể cảm nhận và phản xạ qua bàn tay giả.

(Ảnh: Johns Hopkins University)

Loại da này được làm từ vật liệu kết hợp giữa vải và cao su, bên trong chứa các thụ thể dẫn điện. Khi tiếp xúc với một vật thể, áp lực trên da sẽ tạo ra dòng điện truyền đến những dây thần kinh ở phần chi bị cụt. Từ đây, dòng điện sẽ gửi tín hiệu lên não, giúp người khuyết tật có thể cảm nhận và phản xạ lại.

Các nhà khoa học hy vọng, da điện tử có thể giúp người khuyết tật trải nghiệm lại cảm giác tưởng chừng đã bị mất.  



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục