Hội nghị năm nay kéo dài trong 3 ngay từ 15-17/6, với sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng là các chuyên gia, bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trong nước và quốc tế. Các hoạt động chính của hội nghị: báo cáo khoa học về các lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa, trình diễn thị phạm trên khách hàng với các kỹ thuật làm đẹp không xâm lấn mới và các phẫu thuật thẩm mỹ tiêu biểu nhất.
Chia sẻ tại hội nghị, GS Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam đánh giá cao bước phát triển của ngành thẩm mỹ trong nước, đồng thời cũng đề cập tới việc tiếp cận những kỹ thuật, phương pháp phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó, GS Lê Hành cũng bày tỏ rất nhiều quan ngại về những cơ sở thẩm mỹ không giấy phép, không được đào tạo bài bản, dẫn đến rất nhiều biến chứng cho khách hàng.
GS. Lê Hành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam (ngoài cùng bên trái).
Do đó, với cương vị Chủ tịch VSAPS, GS Lê Hành cho biết: Hội VSAPS sẽ cùng đồng hành với các Hiệp Hội trong và ngoài nước, tổ chức thường xuyên các chương trình giáo dục không chỉ dành cho bác sĩ mà còn dành cho các chuyên viên thẩm mỹ. Qua đó, giảm nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra, với mục tiêu đặt sự an toàn sức khỏe của người có nhu cầu thẩm mỹ lên hàng đầu.
Sau bài trình bày về phẫu thuật nâng mặt không xâm lấn sử dụng hiệu ứng "jet bullet" của Air-jet GS. Safi Kang (Kyoung-jin Kang) - nhà sáng lập Tổ chức giáo dục phẫu thuật thẩm mỹ và y học Hàn Quốc (KCCS) chia sẻ: người Việt Nam và người Hàn Quốc đều rất yêu cái đẹp, các bác sĩ cũng như các kỹ thuật viên thẩm mỹ của Việt Nam rất tò mò trước các kỹ thuật làm đẹp, họ chịu khó học hỏi và cập nhật liên tục những kỹ thuật mới, những công nghệ làm đẹp tiên tiến. Trong khoảng thời gian không lâu nữa, ngành thẩm mỹ của Việt Nam sẽ phát triển vượt trội như Hàn Quốc.
"Với mục tiêu hạn chế những khó khăn, cải tiến công nghệ và kỹ năng của các bác sĩ KCCS đã có một hệ thống văn phòng chuyên đào tạo chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ và y học thẩm mỹ tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Thời gian tới, KCCS sẽ chính thức mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Việt Nam sau hợp tác với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam" - bà Võ Thị Minh Thư, Giám đốc điều hành của KCCS tại Việt Nam cho hay.
KCCS là một tổ chức giáo dục trực thuộc của KSKCS (Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ và Y học Hàn Quốc), được thành lập để cải thiện việc giảng dạy về phẫu thuật thẩm mỹ và y học Hàn Quốc.
KCCS đã tổ chức các hội nghị và hội thảo trong nước và quốc tế từ năm 2006. Sau 5 năm chuẩn bị, KCCS đã có thể mở 2 loại chương trình giáo dục như Khóa học bổng và Khóa học Chuyên gia đặc biệt. KCCS hiện có hơn 30 giảng viên và hơn 250 hội viên suốt đời tại Hàn Quốc và 430 hội viên quốc tế.
KCCS đã thiết lập và đang phát triển một hệ thống giáo dục xuyên suốt về phẫu thuật thẩm mỹ và y học Hàn Quốc lẫn quốc tế trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Philippins, Cambodia, Hong Kong, Malaysia, Indonesia and Australia.
Mục tiêu cuối cùng của các khóa học KCCS là "Cung cấp thông tin và cải thiện các tiêu chuẩn trong mọi lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ và y học ". Thành viên của KCCS có thể làm việc như một thành viên của một nhóm chuyên gia tại Hàn Quốc. Ngoài ra, những người được KCCS đào tạo có thể đóng góp cho cộng đồng của họ bằng cách phát triển bệnh viện và phòng khám, khả năng thể hiện và chia sẻ kiến thức và kỹ năng của họ, điều này sẽ mang lại cho bệnh nhân niềm vui và hạnh phúc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).