Phẫu thuật u góc tiểu não to như quả trứng cho ở vị trí khó

Tuấn Bảo, icon
07:06 ngày 05/08/2018

VTV.vn - Trước đó, bệnh nhân (33 tuổi, trú tại Dương Minh Châu, Tây Ninh) xuất hiện đau đầu, ù tai sau đó điếc dần và không thể hồi phục.

Hình chụp khối u của bệnh nhân.

Bệnh nhân đã đi khám và điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không thuyên giảm. Khoảng 1 tuần gần đây, bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu ngày càng nhiều, liệt mặt trái. Bệnh nhân được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội.

Sau thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u góc cầu tiểu não rất lớn đường kính ước tính khoảng 6 cm, xâm lấn từ ống tai trong đi vào, nằm ở vị trí rất sâu bên trong não. Ngoài ra, bệnh nhân có kèm giãn não thất, do khối u chèn ép đẩy lệch thân não thất qua một bên.

Phẫu thuật u góc tiểu não to như quả trứng cho ở vị trí khó - Ảnh 1.

Các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân.

Đối với những trường hợp khối u gốc cầu tiểu não có kích thước lớn, nếu không được can thiệp điều trị kịp thời, khối u sẽ ngày càng to. Bệnh nhân không chỉ đau đầu, nuốt sặc, yếu liệt tăng dần, mà thậm chí sẽ có nguy cơ đi vào hôn mê và tử vong bất cứ lúc nào.

Ekip các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh, đã phối hợp chuyên môn cùng các bác sĩ Bệnh Viện Chợ Rẫy để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.

Phẫu thuật u góc tiểu não to như quả trứng cho ở vị trí khó - Ảnh 2.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, có thể vận động tứ chi.

Bệnh nhân được tiến hành đặt dẫn lưu não thất, giải áp trên lều, nhằm giải quyết tình trạng tăng áp lực trong não thất cho bệnh nhân. Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ đã hết sức thận trọng khống chế nguồn chảy máu, lấy hết u ra ngoài. Sau hơn 6 giờ, ca mổ đã diễn ra thành công.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không nuốt sặc, có thể vận động tứ chi bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục