Phim chụp X-quang hé lộ tổn thương do nCoV ở phổi bệnh nhân

Hoài Linh, icon
03:52 ngày 02/02/2020

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu chia sẻ phim chụp X-quang lồng ngực của một bệnh nhân nhiễm nCoV với tổn thương kính mờ lan rộng ở phổi.

Khi người phụ nữ 33 tuổi nhập viện ở Lan Châu, Trung Quốc, bệnh nhân giấu đã sốt và ho 5 ngày với nhiệt độ cơ thể 38,9 độ C, thở kém và số lượng tế bào bạch cầu thấp, dấu hiệu viêm nhiễm. Nhóm nghiên cứu ở Bệnh viện Đại học Lan Châu chia sẻ hai ảnh chụp X-quang lồng ngực của người phụ nữ.

Trong ảnh chụp, những mảnh trắng xuất hiện ở góc bên dưới phổi của bệnh nhân, các bác sĩ X-quang gọi đó là "tổn thương kính mờ". Paras Lakhani, bác sĩ X-quang ở Đại học Thomas Jeffersoncho biết: "Chỗ đó biểu thị dịch lỏng trong khoang phổi". Hình ảnh X-quang cũng cung cấp cho các nhà nghiên cứu một vài manh mối mới về bản chất của nCoV.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy những mảng trắng ở phổi của bệnh nhân trở nên rõ rệt hơn ở ảnh thứ hai, chụp sau ảnh đầu tiên 3 ngày. Điều này giúp loại trừ khả năng mắc viêm phổi thường, bởi bệnh này không tiến triển nhanh. Phần lớn bệnh viện sẽ điều trị bằng kháng sinh, tình trạng của bệnh nhân sẽ ổn định dần và tốt hơn.

Cách tốt nhất để chẩn đoán virus corona không phải thông qua phim chụp X-quang mà là qua kiểm tra mẫu nước bọt hoặc dịch nhầy lấy từ mũi/miệng của bệnh nhân trong phòng thí nghiệm. Nhưng xét nghiệm không phải phương pháp hoàn hảo bởi cách này chỉ có thể phát hiện virus khi người bệnh bộc lộ triệu chứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục