
Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý xảy ra do ăn, uống thực phẩm có chứa chất độc. Nguyên nhân do thực phẩm bị nhiễm các vi sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm mốc...); nhiễm các chất hóa học (kim loại nặng, lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất phụ gia...); bản thân thực phẩm có chứa chất độc (cá nóc, gan cóc, nấm độc…).
Đây cũng là thời điểm các loại hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm có dịp trà trộn vào hàng có chất lượng, những mặt hàng này chủ yếu xuất hiện ở các chợ dân sinh, nơi cung cấp chủ lực các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.
Theo chia sẻ của bác sĩ Hồ Thị Hồng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, tùy vào loại nguyên nhân gây độc mà triệu chứng ngộ độc có thể xuất hiện sớm sau vài phút, vài giờ hoặc muộn trong một vài ngày sau khi ăn. Nhưng hầu hết các triệu chứng thường bắt đầu từ đường tiêu hóa. Các triệu chứng thường gặp của ngộ độc thực phẩm bao gồm: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng quằn quại, nhức đầu, có thể sốt hoặc không... tần suất và mức độ các triệu chứng cũng phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Trường hợp nặng người bệnh có thể khó thở, da tím tái, co giật, hôn mê…
Tuy nhiên, ngộ độc thực phẩm hoàn toàn có thể phòng tránh được khi người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:
Chọn thực phẩm tươi sạch
Nói không với thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng. Đối với thực phẩm đóng gói sẵn, người dân cần tránh mua các loại thực phẩm không có tem nhãn thông tin nhà phân phối, nhất là đối với bánh kẹo nhập khẩu. Không chọn các hộp, lon thức ăn có vỏ bị phồng, lõm hoặc chai, lọ bị nứt, nắp lỏng hoặc phồng. Hãy tìm mua từ những thương hiệu uy tín từ cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại để được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng sản phẩm. Cần chú ý tới hạn sử dụng của sản phẩm, không sử dụng sản phẩm đã hết hạn sử dụng.
Với các loại rau, quả tươi phải giữ nguyên trạng thái tự nhiên, không dập nát, không có mùi lạ. Người tiêu dùng cũng cần hết sức thận trọng với các loại thực phẩm có màu sắc bắt mắt vì có thể những sản phẩm này có chứa phẩm màu, phụ gia độc hại cho sức khỏe.
Các loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản,… thì nên mua ở những nơi có uy tín; với thịt phải qua kiểm dịch thú y và đạt tiêu chuẩn thịt tươi; cá và thủy sản phải còn tươi, giữ nguyên màu sắc bình thường, không có dấu hiệu ươn.
Bảo quản thực phẩm đúng cách
Khi mua thực phẩm về phải chế biến ngay hoặc bảo quản trong tủ lạnh để đảm bảo sự tươi ngon cũng như lượng vitamin và khoáng chất trong thực phẩm. Các thực phẩm được bảo quản trong tủ lạnh cần được bọc kín và để riêng thức ăn sống và chín để tránh sự nhiễm khuẩn. Nếu để ở nhiệt độ thường quá lâu (nhiều hơn 1 - 2 giờ), thực phẩm sẽ dễ bị ôi thiu và phân hủy, từ đó dễ sinh ra các loại độc tố gây ngộ độc.
Thức ăn đã nấu chín phải đậy kỹ tránh ruồi, côn trùng xâm nhập. Đun lại thức ăn để nguội ngay trước khi ăn là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa các vi khuẩn phát triển trong quá trình bảo quản. Không nên ăn những thức ăn để lâu ngày bị mốc, hay các loại củ bị mọc mầm.
Ăn chín, uống sôi
Thực hiện ăn chín, uống sôi. Không ăn thức ăn sống như gỏi cá, tiết canh… Đối với các thức ăn như rau sống cần phải rửa thật kỹ trước khi ăn.
Rửa tay và vệ sinh vật dụng ăn uống thường xuyên
Thói quen tốt này có khả năng ngăn ngừa sự lây lan các vi khuẩn có hại qua đường ăn uống. Cần rửa tay sạch bằng xà phòng sát khuẩn trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
Những vật dụng trong chế biến và ăn uống như bát, đũa, dao, thớt... nên được rửa sạch ngay sau khi sử dụng với nước rửa bát và nước sạch, để loại trừ những loại vi khuẩn gây hại bám trên bề mặt.
Không dùng dao, thớt vừa cắt thịt sống chưa được rửa sạch để cắt thức ăn chín vì đó sẽ là nguồn lây nhiễm vi khuẩn lớn. Thường xuyên lau chùi, giữ vệ sinh khu vực ăn uống và chế biến thực phẩm.
Khi có xuất hiện triệu chứng nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Trong sáng 9/3, 30 cán bộ, nhân viên y tế là những người tiếp xúc với nguồn bệnh được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19.
VTV.vn - Với việc mua thêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech, New Zealand đã có đủ số liều lượng để tiêm chủng cho toàn bộ dân số.
VTV.vn - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho nam bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng ngừng tuần hoàn.
VTV.vn - Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ rút ngắn thời gian cách ly bắt buộc từ 14 ngày xuống còn 7 ngày đối với khách nước ngoài đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
VTV.vn - Là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày đầu tiêm, Hải Dương đã tiêm cho 207 người.
VTV.vn - Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết không tìm thấy mối liên hệ nào giữa vaccine ngừa COVID-19 và 8 ca tử vong sau khi tiêm vaccine của hãng AstraZeneca.
VTV.vn - Sau 3 điểm triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 8/3, hôm nay (9/3), Hà Nội và Gia Lai tiến hành tiêm vaccine.
VTV.vn - Nhập viện vì khó thở, đau ngực, bệnh nhân nữ, 56 tuổi, được phát hiện có khối u nhầy kích thước 6cm di động nguy hiểm trong buồng tâm nhĩ trái.
VTV.vn - Các hoóc môn GIP và GLP-1 rất quan trọng trong việc chống lại bệnh béo phì và bệnh tiểu đường tuýp 2.
VTV.vn - Trong ngày 8/3, tại Hà Nội, Hải Dương và TP. Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho 377 người, tất cả các trường hợp tiêm chưa ghi nhận phản ứng sau tiêm.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 8/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết: Vừa phát hiện thêm 1 ca mắc mới tại Hải Dương, 11 ca nhập cảnh được cách ly ngay.
VTV.vn - UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản về việc tiếp tục điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nuốt phải hàm răng giả khi đang uống thuốc.
VTV.vn - Các tiếng ồn gây ù tai khó chịu thường được điều trị bằng cortisone. Giờ đây, một nhà nghiên cứu người Đức đang khắc phục vấn đề bằng cách kích thích lưỡi của người bệnh.
VTV.vn - Từ ngày mai (9/3), Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng mở cửa hoạt động trở lại sau 14 ngày bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19.