Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Quỳnh Anh, icon
02:04 ngày 18/04/2018

VTV.vn - Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết những phụ nữ bị đau nửa đầu kèm theo chứng rối loạn thị giác có nguy cơ cao bị đau tim.

Tham gia đề tài nghiên cứu kéo dài 15 năm qua của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ có 27.860 phụ nữ, trong đó có 1.435 người mắc các cơn đau nửa đầu cùng với hiện tượng loạn thị.

Trong thời gian nghiên cứu, đã có 1.030 trường hợp mắc các bệnh tim, đột quỵ hoặc tử vong do các bệnh tim mạch.

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông Tobias Kurth, cho biết chứng đau nửa đầu đi cùng nhiễu thị giác là tác nhân lớn thứ 2 góp phần vào nguy cơ đau tim và đột quỵ, chỉ sau huyết áp cao. Nguy cơ này cao gấp 3 lần so với những người bị đau nửa đầu mà không bị loạn thị.

Viện Thần kinh học Mỹ cũng đưa ra một nghiên cứu khác liên quan đến chứng đau nửa đầu thoáng qua ở phụ nữ cho thấy những người này nếu sử dụng thuốc tránh thai nội tiết thì có nguy cơ cao xuất hiện các cục máu đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục