Phú Thọ cơ bản kiểm soát dịch COVID-19

Lê Hải, Lê Phức, icon
07:07 ngày 16/11/2021

VTV.vn - Sau đúng 1 tháng bùng phát các điểm dịch COVID-19 với gần 1.400 ca, tới thời điểm hiện tại, Phú Thọ đã và đang kiểm soát tốt tình hình các điểm dịch.

Xã Chu Hóa, TP. Việt Trì từng được coi là điểm dịch lớn của tỉnh Phú Thọ và ở trong vùng đỏ nhưng hiện đã trở về vùng vàng. Tình hình dịch gần như không còn phát sinh ca mắc mới.

Cùng với việc giảm cấp độ dịch về mức nguy cơ trung bình, tức là vùng vàng, số điểm phong tỏa tại xã Chu Hoá và TP. Việt Trì hiện nay cũng không còn nhiều.

Ông Lê Công Luận, Phó Chủ tịch UBND TP. Việt Trì cho biết: "Toàn thành phố chỉ còn 21 điểm phong tỏa nhỏ để chúng tôi tầm soát sàng lọc COVID-19".

Phú Thọ cơ bản kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Từ giữa tháng 10 tới nay, tỉnh Phú Thọ ghi nhận gần 1.400 ca mắc nhưng đã có hơn 700 bệnh nhân điều trị khỏi. Cộng với việc số ca mắc trong cộng đồng giảm mạnh, tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị ngưng hoạt động các bệnh viện dã chiến.

TS.BS Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho hay: "Chúng tôi dự kiến cuối tuần này, đầu tuần sau sẽ giải thế các bệnh viện dã chiến vì đã hoàn thành nhiệm vụ và đặc biệt số ca mắc mới ít hơn rất nhiều các ca ra viện nên sẽ không còn bệnh nhân điều trị nữa".

Phú Thọ cơ bản kiểm soát dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Do kiểm soát được các điểm dịch, kể từ ngày hôm nay các điểm kinh doanh ăn uống tại Phú Thọ đã được mở lại. Hầu hết học sinh trên địa bàn tỉnh cũng đã được đi học trở lại sau 1 tháng nghỉ để phòng dịch.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 12 huyện thị, thành phố đã giảm cấp độ dịch về mức nguy cơ trung bình; đồng thời trên địa bàn tỉnh cũng giữ được vùng xanh, vùng an toàn là huyện Hạ Hòa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục