Phương pháp chẩn đoán nhanh COVID-19

Ban Thời sự, icon
01:20 ngày 15/02/2020

VTV.vn - Sau khi chụp CT phổi, nếu bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi, xét nghiệm COVID-19 sẽ được thực hiện để xác nhận hoặc loại trừ khả năng bệnh nhân có bị mắc bệnh hay không.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố phương pháp chẩn đoán nhanh các ca mắc bệnh COVID-19.

Phương pháp mới này được cho là sẽ giúp xác định các trường hợp nghi nhiễm nhanh hơn trước đây. Hiện, các xét nghiệm COVID-19 phải chờ 48 giờ mới có được kết quả.

Hơn 8.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện tại Trung Quốc Hơn 8.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện tại Trung Quốc WHO phối hợp điều tra dịch COVID-19 tại Trung Quốc WHO phối hợp điều tra dịch COVID-19 tại Trung Quốc Dịch COVID-19 trên thế giới ghi nhận 1.523 ca tử vong Dịch COVID-19 trên thế giới ghi nhận 1.523 ca tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục