Phương pháp mới chẩn đoán bệnh ở trẻ sinh non

Duy Nghĩa (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nga), icon
11:28 ngày 24/03/2017

VTV.vn - Các nhà khoa học Nga vừa phát triển một phương pháp mới có thể chẩn đoán gián tiếp tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh thiếu tháng bằng hơi thở.

Các nhà khoa học thuộc Khoa vật lý sinh học phân tử của trường Đại học Vật lý và Công nghệ Mátxcơva (MIPT) cho biết họ đang phát triển một phương pháp hoàn toàn mới chẩn đoán bệnh bằng cách sử dụng phương pháp khối phổ (mass spectrometry-MS).

Biện pháp này dùng phương pháp khối phổ hơi thở và nước tiểu cho phép phân tích hàng loạt phân tử tế bào và các quá trình xảy ra trong cơ thể con người mà không cần phải lấy mẫu từ cơ thể. Các bác sĩ theo dõi trẻ sơ sinh thiếu tháng qua hơi thở và nước tiểu của chúng, sau đó phân tích và phát hiện biểu hiện bệnh lý để có biện pháp phòng ngừa, chữa trị. Phương pháp mới này đặc biệt hữu ích khi chẩn đoán bệnh cho các em bé sơ sinh thiếu tháng đang được nuôi trong lồng ấp.

Ngoài ra, theo ông Igor Popov, Trưởng bộ môn vật lý sinh học phân tử, phương pháp khối phổ cũng được áp dụng vào việc phát triển phương pháp phân tích nước tiểu của phụ nữ mang thai giúp xác định thai thường hay thai bệnh lý trong giai đoạn đầu mang thai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục