Quảng Ninh: Liên tiếp trẻ nhập viện do ong đốt

Tuấn Bảo, icon
11:04 ngày 28/08/2019

VTV.vn - Trong 1 tuần trở lại đây, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do ong vò vẽ đốt.

Ong đốt là một tai nạn ở trẻ em gặp nhiều vào mùa hè. Phần lớn trường hợp bị ong đốt là nhẹ, trừ khi trẻ bị ong vò vẽ đốt. Biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong là do sốc phản vệ và không phụ thuộc số lượng ong đốt. Ong vò vẽ còn có thể gây suy thận, tán huyết, suy hô hấp, suy đa cơ quan.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Trưởng Khoa Nhi, đối với các trường hợp bị ong vò vẽ đốt trên 10 nốt sẽ có biến chứng xảy ra và nếu có 20 nốt đốt trở nên thì tình trạng sẽ rất nặng. Tuy nhiên, có những trường hợp bị ong đốt dưới 10 nốt nhưng tình trạng bệnh nhi vẫn có thể diễn biến phức tạp.

Đơn cử như trường hợp hai bệnh nhi N.T.D. (10 tuổi) và P.V.H. (11 tuổi) đều trú tại Uông Bí, Quảng Ninh, nhập viện do bị ong vò vẽ đốt.

Theo gia đình hai bệnh nhi, trong lúc vui chơi tại nhà, trẻ không may bị ong vò vẽ đốt. Bệnh nhi D. nhập viện với 6 nốt ong đốt: 1 nốt vùng đùi và 5 nốt vùng đầu; bệnh nhi H. nhập viện với 4 nốt đốt: 1 nốt vùng má và 3 nốt vùng đầu. Tại các nốt bị ong đốt đỏ, sưng đau nhiều, một số nốt đốt có biểu hiện loét nhẹ.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết. Các bệnh nhi được chẩn đoán: ong vò vẽ đốt có rối loạn đông máu, hạ kali.

Các bệnh nhi được truyền huyết tương, kháng sinh, chống viêm, bù điện giải… Sau gần 1 tuần điều trị, sức khỏe của hai bệnh nhi hoàn toàn ổn định.

Qua đây các bác sĩ khuyến cáo: các bậc phụ huynh cần hướng dẫn cụ thể cho trẻ nhận biết những mối nguy hiểm từ ong. Cần dặn trẻ tuyệt đối không được chơi gần nơi có tổ ong và trêu chọc phá tổ ong. Khi bị ong đốt, trẻ cần được theo dõi và đi khám ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm đối với sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục