Quảng Ninh: Tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân lao phổi đạt gần 90%

Lê Thạch, icon
09:47 ngày 01/02/2018

VTV.vn - Đó là kết quả đạt được của tỉnh Quảng Ninh trong Chương trình chống Lao năm 2017.

Thăm khám cho một bệnh nhân lao

Năm 2017, chương trình chống lao của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, như tỷ lệ điều trị khỏi cho bệnh nhân bệnh nhân lao phổi có bằng chứng vi khuẩn học mới đạt gần 90%.

Có được kết quả đó là nhờ việc duy trì tốt mạng lưới chống lao trong toàn tỉnh và đẩy mạnh công tác điều trị, giám sát bệnh nhân lao kháng đa thuốc. Việc cung ứng thuốc cho bệnh nhân bảo đảm kịp thời. Đội ngũ y, bác sĩ làm công tác chống lao ở các tuyến luôn được tăng cường đào tạo… Bên cạnh đó, bệnh nhân lao/HIV được quản lý và giám sát chặt chẽ, góp phần ngăn chặn nguồn lây chính bệnh lao trong cộng đồng. Trong năm, toàn tỉnh phát hiện và thu nhận hơn 1.300 bệnh nhân lao các thể.

Song song với công tác phát hiện, quản lý và điều trị, hoạt động truyền thông về nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh lao đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, giúp từng bước đẩy lùi căn bệnh này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục