Quảng Trị: Gần 1.000 học sinh được truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm

Tuấn Bảo, icon
04:55 ngày 31/05/2018

VTV.vn - Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Quảng Trị phối hợp với các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức truyền thông phòng chống ngộ phẩm cho gần 1.000 học sinh.

Các em học sinh được tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, trong đợt này có gần 1.000 học sinh của các trường Trung học Cơ sở: Hướng Hiệp (Đakrông), Trung Giang (Gio Linh), Hải An (Hải Lăng), Mạc Đĩnh Chi (Thị xã Quảng Trị) được các bác sĩ đến từ Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Quảng Trị tổ chức truyền thông về phòng chống ngộ độc thực phẩm do nấm độc, các loại cây có độc… Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng đã hướng dẫn cụ thể cách nhận biết một số loại cây, nấm độc cũng như cách sơ cứu ban đầu khi bị ngộ độc thực phẩm…

Việc truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm giúp các em học sinh nâng cao kiến thức trong việc thực hành các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các em học sinh trong việc truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm cho người thân, gia đình và xã hội nhằm góp phần giảm tỉ lệ ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục