Rò rỉ dữ liệu người đăng ký hiến máu ở Singapore

Nguyễn Mai, icon
06:39 ngày 25/05/2019

VTV.vn - Tin tặc đã tấn công trang mạng của Ủy ban Chữ thập đỏ Singapore, khiến dữ liệu cá nhân của 4.300 người đăng ký hiến máu bị lộ.

Hiện vẫn chưa tìm được danh tính đối tượng tấn công trang web dành cho người hiến máu ở Singapore.

Cơ quan giám sát quyền riêng tư của Singapore đang điều tra việc trang web của Hội Chữ thập đỏ Singapore bị xâm phạm, gây rò rỉ dữ liệu cá nhân của hơn 4.200 người hiến máu, bao gồm các thông tin cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ email cá nhân.

Hội Chữ thập đỏ Singapore cho biết đã phát hiện một "truy cập trái phép" trong mục lịch đăng ký hiến máu trên trang web của họ khoảng một tuần trước khi trang này bị tấn công.

Khi được hỏi tại sao họ không bật cảnh báo đối với sự việc này, một phát ngôn viên của tổ chức nói với tờ The Straits Times rằng: sau khi thông báo với chính quyền, họ đã mở một cuộc điều tra nội bộ để "xác định mức độ mà các bên liên quan của có thể bị ảnh hưởng". Người phát ngôn nói thêm: "Chúng tôi muốn có ít nhất thông tin này trước khi thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng".

Tuy nhiên, cuộc điều tra nội bộ cho thấy rằng: "mật khẩu quản trị viên yếu có thể khiến trang web dễ bị truy cập trái phép".

Để phòng ngừa, Hội Chữ thập đỏ đã ngắt kết nối trang web khỏi truy cập internet và thay thế bằng một trang web tạm thời có liên kết đến các trang web có liên quan. Trang web dành cho những người đăng ký hiến máu sẽ chỉ được khôi phục khi tất cả các kiểm tra bảo mật đã được hoàn thành.

Đây là vụ vi phạm dữ liệu mới nhất liên quan đến sức khỏe ở Singapore.

Hồi tháng 3 vừa qua, đã có báo cáo rằng một nhà cung cấp HSA đã xử lý sai dữ liệu của hơn 800.000 người hiến máu. Còn trước đó vào tháng 1, Bộ Y tế cũng xác nhận thông tin bí mật của 14.200 người nhiễm HIV được cho là bị rò rỉ trực tuyến bởi Mikhy Farrera-Brochez, một người Mỹ đang sống ở Singapore.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục