Rối loạn tâm thần, ngộ độc do uống rượu sau Tết

Doãn Hòa - Anh Thư (VTV9), icon
09:26 ngày 18/02/2019

VTV.vn - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã tiếp nhận điều trị cho hàng chục trường hợp bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, ngộ độc do sử dụng nhiều rượu bia trong dịp Tết Nguyên đán.

(Ảnh: Báo Người đưa tin)

Sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, sức khỏe của ông Thuận mới tiến triển tốt hơn. Trước đó, do uống nhiều rượu trong dịp Tết Nguyên đán, cùng với tiền sử bệnh nghiện rượu lâu năm, ông Thuận bị lên cơn co giật, người tím tái, có ảo giác. Ông Thuận là một trong số gần 40 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An với các biểu hiện rối loạn tâm thần do liên quan đến việc sử dụng bia rượu.

Đây là trường hợp uống rượu quá ngưỡng dung nạp của cơ thể. Nghiêm trọng hơn, có những người bị loạn thần do rượu, biểu hiện bằng các rối loạn cảm giác, ảo giác và hoang tưởng. Theo Sở Y tế tỉnh Nghệ An, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, toàn tỉnh có 45 người ngộ độc bia rượu phải nhập viện điều trị.

Những ngày Tết là thời điểm nhiều người sử dụng bia rượu quá đà. Đã có không ít cảnh báo về tác hại của bia rượu đối với sức khỏe và thậm chí là tính mạng của người dùng nhưng dường như vẫn không ngăn được những cuộc vui quá chén. Điều này cho thấy: việc lạm dụng rượu bia quá mức không chỉ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ bạo lực, tai nạn giao thông mà còn gây ra các loại bệnh liên quan đến gan, dạ dày, tim mạch và rối loạn thần kinh.

5 ngày Tết, gần 100 ca cấp cứu do uống nhiều rượu 5 ngày Tết, gần 100 ca cấp cứu do uống nhiều rượu

VTV.vn - 5 ngày qua, đã có gần 100 trường hợp được đưa vào cấp cứu vì bị nôn ra máu, nhập viện trong trạng thái lơ mơ, không tỉnh táo, vẫn còn hơi men.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục