Rối loạn tâm thần ở giới trẻ - Vì sao?

Ban Thời sự, icon
07:44 ngày 29/10/2018

VTV.vn - Ước tính, Việt Nam có khoảng 3 triệu thanh thiếu niên gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý, tâm thần.

Tại Việt Nam, theo báo cáo mới nhất của UNICEF (2018) về tình hình sức khỏe tâm thần trong trẻ em và thanh niên độ tuổi từ 14 -18, tỷ lệ trung bình mắc các rối loạn tâm thần của nhóm này là 12% (khoảng 3 triệu thanh thiếu niên), phổ biến là trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ cô đơn và tăng động giảm chú ý.

Nguyên nhân của tình trạng trên có rất nhiều nhưng lý do thường thấy là sức ép của việc khẳng định bản thân hoặc bị bạo hành, bị lạm dụng, bố mẹ ly hôn... Đặc biệt, hầu hết các em sử dụng chất kích thích ban đầu chỉ là "thử cho biết" nhưng suy nghĩ này không cải thiện rối loạn tâm thần, mà còn làm tăng nguy cơ lạm dụng chất dẫn đến phụ thuộc và nghiện.

Trong 3 triệu thanh thiếu niên Việt Nam gặp các vấn đề về rối loạn tâm thần nhưng chỉ khoảng 20% trong số này nhận được các hỗ trợ y tế và điều trị cần thiết. Vậy sự thiếu hụt xuất phát từ đâu và làm thế nào để bù đắp? Xung quanh vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Y Duyên - một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em đến từ tổ chức UNICEF.

Đắk Lắk: Báo động tình trạng rối loạn tâm thần do nghiện game online Đắk Lắk: Báo động tình trạng rối loạn tâm thần do nghiện game online

VTV.vn - Mặc dù chỉ là trò chơi giải trí đơn thuần, thế nhưng game online có thể khiến người chơi bị ảo giác, rối loạn hành vi, cảm xúc dẫn đến mắc chứng bệnh rối loạn tâm thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục