Rumani đóng cửa bệnh viện do hàng loạt bệnh nhi nhiễm siêu khuẩn kháng thuốc

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:47 ngày 03/12/2018

VTV.vn - Một bệnh viện sản tại Thủ đô Bucharest, Rumani vừa bị đóng cửa khẩn cấp sau khi ít nhất 13 em bé được sinh ra tại đây bị nhiễm siêu vi khuẩn kháng thuốc.

Điều tra sơ bộ phát hiện khoảng 11 nhân viên bệnh viện mang loại siêu khuẩn này và có thể là nguồn gốc gây lây lan. Hiện bệnh viện buộc phải đình chỉ tất cả các ca đẻ mổ cũng như điều chuyển các sản phụ đến những ơ sở y tế khác. 

Siêu khuẩn kháng thuốc thường sống trên da người và là nguyên nhân chính gây nhiễm trùng đường máu ở trẻ sơ sinh.

Đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do vi khuẩn kháng thuốc Đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do vi khuẩn kháng thuốc

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các vi khuẩn kháng thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục