Samsung bồi thường cho người lao động mắc ung thư

Nguyễn Mai, icon
08:11 ngày 28/11/2018

VTV.vn - Hãng điện tử Samsung, Hàn Quốc đã lên tiếng xin lỗi các công nhân bị ung thư làm việc trong nhà máy sản xuất bán dẫn, chấm dứt tranh chấp kéo dài một thập niên.

Các nhân viên của Samsung nhận bồi thường tiền chữa bệnh tại buổi họp báo

"Chúng tôi đã thất bại trong việc quản lý đúng các rủi ro về sức khỏe tại các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn và LCD của chúng tôi."

Đó là lời xin lỗi từ giám đốc điều hành của Samsung, Hàn Quốc, kèm theo một thỏa thuận đền bù cho các nhân viên đã bị nhiễm nhiều loại bệnh sau khi làm việc trong nhà máy của họ.

Hãng tin AP cho hay, kể từ năm 2007 đến nay, nhiều nhân viên của Samsung bị phát hiện nhiễm các căn bệnh hiểm nghèo, bao gồm nhiều dạng bệnh ung thư, bệnh bạch cầu, u não cũng như bệnh đa xơ cứng, sảy thai và thậm chí di truyền sang cả con của những nhân viên này, gây nên những căn bệnh bẩm sinh rất khó chữa khỏi.

Lời xin lỗi này là một phần của thỏa thuận bồi thường cho người bị ảnh hưởng lên tới 150 triệu won, tương đương 133,000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp.

Các nhà máy có nhân viên bị ảnh hưởng sức khoẻ chủ yếu là ở Hàn Quốc, đồng thời có 1 cơ sở tại thành phố Tây An, Trung Quốc.

Mặc dù đã bồi thường sức khoẻ cho các nhân viên, Samsung vẫn chưa cung cấp các bằng chứng cụ thể về những loại hoá chất gây nên những căn bệnh này. Đồng thời, Samsung vẫn chưa hoàn toàn thừa nhận môi trường làm việc của hãng là nguyên nhân trực tiếp gây nên bệnh tật.

Hiện Bộ y tế Hàn Quốc đang tìm hiểu những loại hoá chất nào được sử dụng trong quá trình sản xuất, khiến các nhân viên của Samsung bị nhiễm những bệnh nan y như vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục