Đang chăm con gái sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bà N.T.M (55 tuổi, trú tại Tuyên Quang) chia sẻ: "Con gái tôi đang phải điều trị tại đây mặc dù đã sinh con được mấy hôm nay rồi". Bà cho biết, ngay từ lúc chuẩn bị mang thai, con gái và chồng đã đi khám sức khỏe sinh sản và tới khi có thai việc thăm khám định kì luôn được hai vợ chồng đều đặn thực hiện.
Khi được hỏi về việc trào lưu sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà, bà nói: "Thời đại giờ, các dịch vụ y tế tiên tiến, các bộ ngành tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản rất kĩ, tôi không hiểu sao lại có những người trẻ tuổi lại đi lựa chọn sinh con một mình tại nhà, bỏ qua sự an nguy của mẹ và sự phát triển của con. Sinh tại nhà là cái thời của bọn tôi, vì nghèo khó, vì thiếu các dịch vụ y tế nên mới phải thế, nhưng trong làng xã, vẫn có những bà đỡ có kinh nghiệm giúp chúng tôi khi vượt cạn. Không nói đâu xa, cháu con bà chị tôi, cũng tuân thủ thăm khám định kì, chế độ ăn uống đầy đủ thế mà vẫn bị hỏng thai. Nếu mà không đi khám theo dõi thì làm sao biết được. Đợi đến ngày mà sinh ra thì lại càng nguy hiểm".
Hạnh phúc khi đón thiên thần nhỏ đến với gia đình
Chị H.T.L. (25 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết: "Tôi có biết về thông tin người ta sinh con theo phương pháp "thuận tự nhiên" tại nhà. Mặc dù chưa lập gia đình, tôi thấy đó là lựa chọn sai lầm. Mang thai, sinh con không đơn giản là cứ mang tới ngày rồi đẻ, mà còn cả một quá trình chăm sóc mẹ và bé trong thai kì, rồi chuẩn bị các phương án dự phòng khi sắp sinh. Theo tôi biết, phụ nữ khi sinh sẽ phải đối mặt với nhiều tai biến mà ngay cả bác sĩ cũng không dám khẳng định là việc sinh nở đối với một ai là an toàn 100%".
Nhìn cảnh người nhà lo lắng, chờ đợi người thân mình đang vượt cạn trong phòng đẻ có sự trợ giúp của các nhân viên y tế đã thấy việc sinh con là khó khăn nhường nào. Vậy mà nhiều người lại lựa chọn cho mình cách tự sinh con một mình tại nhà bỏ qua sự trợ giúp cần thiêt - thực sự nguy hiểm.
Bà bế cháu đợi người thân làm thủ tục xuất viện
Anh H.V.T. (30 tuổi, trú tại Hải Phòng) đang cùng gia đình ngồi đợi ở hành lang, tâm sự: "Vợ con tôi đang được cấp cứu tại đây, mẹ một buồng, con một buồng. Nghĩ mà buồn! Vợ chồng chủ quan nên không thăm khám thai định kì, tới lúc sắp sinh sức khỏe mẹ yếu, và cháu sinh ra cũng yếu phải nằm trong phòng ấp". Anh chia sẻ thêm: "Nếu không có các y bác sĩ thì chắc vợ con tôi đã mất rồi. Nghĩ tới cái phương pháp sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà mà có người cổ súy thì tôi không biết nói thế nào. Không hiểu sao mà họ lại lựa chọn con đường hại mình như vậy".
Cũng tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong chiều 15/3, khi làm một khảo sát nhỏ từ các bà mẹ, ông bố về việc có sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà hay không? 100% câu trả lời đều là những cái lắc đầu.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Nếu phẫu thuật loại bỏ VA không đúng với chỉ định, loại bỏ VA quá sớm trẻ sẽ đối diện với nhiều rủi ro hơn là lợi ích.
VTV.vn - Sau một thời gian dài bị ngứa toàn thân, bôi thuốc da liễu không đỡ, 4 bà cháu trong một gia đình ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ đi khám và phát hiện nhiễm ký sinh trùng ghẻ.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.