Chưa phát hiện ca tử vong, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo không sinh con "thuận tự nhiên"

Lê Thạch, icon
11:07 ngày 15/03/2018

VTV.vn - Trao đổi với các phóng viên báo chí sáng 15/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến tiếp tục đưa ra những khuyến cáo mạnh mẽ về trào lưu sinh con "thuận tự nhiên".

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến trao đổi với báo chí xung quanh việc sinh con "thuận tự nhiên"

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết: sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội chia sẻ về việc hai mẹ con sản phụ tử vong do sinh con tại nhà, ngay lập tức, Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em cùng với Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Từ Dũ đã tìm tơi các địa chỉ như thông tin để vào cuộc điều tra, làm rõ, nếu có sẽ vào cuộc xử lý kịp thời. Tuy nhiên, tới thời điểm này, chưa phát hiện được sản phụ nào tử vong tại nhà hay tại bệnh viện như thông tin nhận được. Mặc dù vậy, việc khuyến cáo người dân về những nguy hại của phương pháp sinh con "thuận tự nhiên" là không thừa.

Chưa phát hiện ca tử vong, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo không sinh con thuận tự nhiên - Ảnh 1.

Việc sinh đẻ cần có sự theo dõi chăm sóc y tế

Theo Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: việc sinh đẻ "thuận tự nhiên" cần có sự theo dõi chăm sóc của các nhân viên y tế bên cạnh. Đối với các bà mẹ chuẩn bị sinh em bé thâm chí ngay cả có ý định sinh con, cần có được sự tư vấn tiền hôn nhân, hôn nhân và trước, trong và sau khi sinh. Trên thế giới hiện nay, việc sinh con tại nhà chỉ xuất hiện ở các nước rất lạc hậu, còn ở hầu hết các nước, các bà mẹ khi sinh con đều đến các cơ sở y tế. Tại Việt Nam, không ở thành phố mà ở vùng sâu vùng xa, Bộ Y tế và các địa phương cũng đều cố gắng vận động, đưa các sản phụ đến cơ sở y tế để sinh đẻ, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục