Sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không

Tuấn Bảo, icon
02:25 ngày 01/04/2019

VTV.vn - Đây là kỹ thuật đang được áp dụng tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giúp người bệnh được lấy hết u vú mà không cần dao kéo.

Chị L.T.H (45 tuổi, TP.Vinh) đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kiểm tra, sau khi thấy vú mình xuất hiện khối u bất thường. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận: vú chị có tổn thương và chỉ định sinh thiết đồng thời điều trị khối u.

Bước vào phòng phẫu thuật với tâm trạng hoang mang lo lắng, nhưng chỉ sau 15 phút, bác sĩ thông báo cho chị biết đã sinh thiết và điều trị lấy bỏ khối u thành công. Bệnh nhân không hề có cảm giác đau đớn, trên da cũng chỉ có 1 vết rạch rất nhỏ.

Sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không - Ảnh 1.

Chị H. là một trong những bệnh nhân ở Nghệ An được Bệnh viện Ung bướu Nghệ An triển khai sinh thiết và điều trị lấy bỏ khối tổn thương ở vú bằng kỹ thuật "Sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không".

Kỹ thuật sinh thiết vú có hỗ trợ thiết bị hút chân không là kỹ thuật sinh thiết tổn thương ở vú bằng máy có hỗ trợ bằng lực chân không. Đây là một bước tiến trong kỹ thuật sinh thiết các tổn thương ở vú và đã được sử dụng nhiều trên thế giới. Kỹ thuật này thực hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1996. Tại Việt Nam, ứng dụng này được thực hiện tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên triển khai kĩ thuật này.

Kỹ thuật mới có rất nhiều ưu điểm nổi bật: có thể sinh thiết các tổn thương nghi ngờ ở vú với kích thước nhỏ không sờ thấy, giúp chẩn đoán sớm ung thư vú; đồng thời lấy bỏ dứt điểm các tổn thương lành tính ở vú. Nhờ vậy, các bệnh nhân tránh được cuộc mổ, không để lại sẹo ở vú mà vẫn đạt được kết quả mong muốn. Phương pháp này đặc biệt có giá trị trong trường hợp có nhiều khối u ở vú; dễ thực hiện, xâm lấn tối thiểu với tỷ lệ biến chứng thấp.

Theo ThS.BS Vũ Đình Giáp, Trưởng Khoa Ngoại Vú phụ khoa, ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ. Bên cạnh ung thư, nhiều trường hợp phụ nữ được chẩn đoán là u lành của tuyến vú nhưng cũng cần phải phẫu thuật lấy bỏ khối u. Với phương pháp này, chỉ cần đâm kim 1 lần khi sinh thiết là có thế lấy trọn các tổn thương lành tính dưới 5 cm mà không cần mổ, để lại vết sẹo nhỏ, không gây đau, có thể dùng để lấy nhiều u cùng một lúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục