Số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ đột ngột giảm 90%, giới chuyên gia bối rối

Nhật Anh, icon
10:04 ngày 21/02/2021

VTV.vn - Giới khoa học đang bối rối tìm lời giải vì sao Ấn Độ, từng là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, lại đang chứng kiến số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 sụt giảm mạnh.

Hình minh họa: Time

Theo các số liệu chính thức, Ấn Độ từng ghi nhận số ca mắc mới hàng ngày cao kỷ lục gần 100.000 trường hợp vào tháng 9/2020, nhưng con số này bất ngờ giảm xuống khoảng 11.000 ca mỗi ngày vào đầu năm 2021. Trong khi đó, số ca tử vong duy trì ở mức dưới 100 ca/ngày lần thứ 10 tính trong cùng thời điểm.

Giới chuyên gia đang tìm các nguyên nhân để lý giải hiện tượng đáng ngạc nhiên này. Yếu tố đầu tiên được xem xét đó là việc thực hiện tiêm ngừa vaccine COVID-19. Tuy nhiên, Ấn Độ mới chỉ bắt đầu chương trình tiêm chủng vào tháng 1 nên chưa thể giúp số ca mắc giảm đột ngột như vậy.

Chính phủ Ấn Độ cho rằng nguyên nhân lớn nằm ở quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, cùng với đó là hình thức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm phòng dịch. Tuy nhiên, dựa vào số liệu thống kê, giả thiết này chưa đủ thuyết phục bởi số ca nhiễm đang giảm đồng đều ở Ấn Độ, trong khi không phải mọi khu vực đều siết chặt việc đeo khẩu trang .

Giả thiết khác là một số khu vực rộng lớn đã đạt được miễn dịch cộng đồng, theo nhận định của ông Vineeta Bal, chuyên gia tại Viện Miễn dịch học Quốc gia của Ấn Độ. Dù thế, một cuộc khảo sát toàn quốc của cơ quan y tế quốc gia cho thấy: Có 1/5 người Ấn Độ nhiễm virus trước khi bắt đầu tiêm chủng. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với ước tính 70% cần thiết để tạo miễn dịch cộng đồng.

Số ca mắc mới COVID-19 ở Ấn Độ đột ngột giảm 90%, giới chuyên gia bối rối - Ảnh 1.

Khảo sát của cơ quan y tế quốc gia cho thấy tỷ lệ người nhiễm virus trước khi tiêm chủng thấp hơn nhiều so với ước tính 70% cần thiết để tạo miễn dịch cộng đồng. (Ảnh minh họa: Hindustan Times)

Các chuyên gia cũng cảnh báo ngay cả khi khả năng miễn dịch cộng đồng ở một số nơi là nguyên nhân cho việc giảm số ca mắc ở Ấn Độ, thì toàn thể dân số vẫn dễ bị tổn thương và cần phải tiếp tục phòng ngừa.

Có thêm một khả năng khác là nhiều người Ấn Độ tiếp xúc với nhiều loại bệnh khác nhau như bệnh tả, thương hàn và bệnh lao, do vậy việc phơi nhiễm có thể khiến cơ thể họ tăng cường phản ứng miễn dịch ban đầu mạnh hơn trước một loại virus mới.

Mặc dù cuộc chiến chống COVID-19 tại quốc gia Nam Á đang có tiến triển tích cực, giới chuyên gia cảnh báo làn sóng lây lan mới vẫn có nguy cơ bùng phát tại nước này, đặc biệt khi xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới. Theo Times of India, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện ở Nam Phi và Brazil đã xâm nhập vào quốc gia này. Hiện Ấn Độ đã ghi nhận 187 trường hợp nhiễm biến chủng mới từng xuất hiện tại Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục