TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ấn Độ cung cấp vaccine cho toàn bộ binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 10:02 ngày 19/02/2021

VTV.vn - Ấn Độ thông báo sẽ cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho tất cả lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, với gần 95.000 người

- Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh, Ấn Độ là nước cung cấp vaccine đáng kể cho thế giới, cũng như Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX). Ngoại trưởng Ấn Độ đánh giá cao những đóng góp của các binh sỹ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bất chấp những điều kiện tác chiến khó khăn, qua đó, Ấn Độ cam kết dành 200.000 liều vaccine COVID-19 cho lực lượng này. Bên cạnh đó, hiện giới chức Ấn Độ cũng đã triển khai chính sách "ngoại giao vaccine" khi cung cấp vaccine sản xuất trong nước cho nhiều nước trên toàn thế giới.


- Nhà chức trách y tế của Bỉ hôm nay khuyến cáo người dân không nên mua vaccine ngừa COVID-19 trên mạng, hay tại các cửa hàng không rõ nguồn gốc. Người đứng đầu cơ quan tiêm chủng của Bỉ cho biết những loại vaccine mua trên mạng hay tại các cửa hàng không rõ người bán thường là các loại vaccine giả. Tính hiệu quả và an toàn của chúng chưa được phê duyệt. Cho đến nay Bỉ đang sử dụng ba loại vaccine ngừa COVOD-19 đã được Liên minh châu Âu chấp thuận là vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca. Hơn 370 nghìn người ở Bỉ đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo !

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).