Số trẻ mắc đái tháo đường tăng bất thường

Nguyệt Ánh - Quang Lâm (Ban Thời sự), icon
12:51 ngày 09/03/2019

VTV.vn - Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 19 trẻ mắc bệnh đái tháo đường, bằng số trẻ được phát hiện trong cả năm 2018.

(Ảnh minh họa: Dân trí)

Số trẻ mắc đái tháo đường trong 3 năm qua đã tăng rõ rệt. Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận điều trị gần 70 trường hợp. Trong hơn 2 tháng qua, số lượng bệnh nhi tăng đột biến, hầu hết là đái tháo đường tuýp 1. 

Đây là bệnh phụ thuộc Insulin, xảy ra do tuyến tụy không sản sinh đủ lượng Insulin cần thiết để hấp thu và sử dụng đường làm năng lượng nuôi cơ thể. Biểu hiện ban đầu thường là khát nước, uống nhiều nước, đi tiểu nhiều, sút cân, mệt mỏi. Tuy nhiên, nhiều trẻ không được phát hiện sớm, nhập viện trong tình trạng nặng do nhiễm toan xeton tiểu đường. Bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, do đó cần được xử trí kịp thời và điều trị suốt đời để tránh biến chứng.


Bệnh tiểu đường 'tấn công' trẻ em Việt Nam Bệnh tiểu đường "tấn công" trẻ em Việt Nam

VTV.vn - Theo nghiên cứu của IDF, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở Việt Nam đang trẻ hơn mức trung bình trên thế giới và tăng gấp đôi trong 10 năm qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục