Sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng cục bộ tại một số tỉnh, thành

Ban Thời sự, icon
02:43 ngày 11/06/2019

VTV.vn - Cả nước ghi nhận hơn 67.000 ca sốt xuất huyết, gần 18.000 ca tay chân miệng, hơn 27.000 ca sởi. Trong đó, sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng cục bộ tại một số tỉnh.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng diễn ra sáng nay (11/6).

Tại hội nghị, các chuyên gia hướng dẫn và cập nhật phác đồ mới trong giám sát, xử lý, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng; hướng dẫn xử lý, cấp cứu các trường hợp tai biến sau tiêm chủng, với mục tiêu không để trường hợp tử vong nào xảy ra.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là sự vào cuộc của người dân và chính quyền địa phương trong phòng chống, xử lý dịch bệnh tại cộng đồng.

Hà Nội tập trung ngăn chặn dịch sốt xuất huyết Hà Nội tập trung ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

VTV.vn - Hiên nay, tại Hà Nội đang vào thời điểm khí hậu nắng nóng thất thường, mưa rào kéo dài là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục