Hà Nội tập trung ngăn chặn dịch sốt xuất huyết

Tuấn Bảo, icon
06:22 ngày 11/06/2019

VTV.vn - Hiên nay, tại Hà Nội đang vào thời điểm khí hậu nắng nóng thất thường, mưa rào kéo dài là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh.

Hình minh họa.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy chưa ghi nhận các biến chứng nặng nhưng bệnh có nguy cơ gia tăng và nếu chủ quan sẽ khó kiểm soát.

Để phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố có trách nhiệm kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức giám sát côn trùng và giám sát vé ctơ truyền bệnh cũng như tiến hành vệ sinh môi trường để chủ động phòng chống sốt xuất huyết.

Đồng thời, điều tra xử lý tại cộng đồng các ca bệnh như sốt xuất huyết; chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường diệt bọ gậy và diệt muỗi truyền bệnh ở nơi sinh sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục