Sự thật kem làm trắng siêu tốc gây hại cho da như thế nào?

Ban Khoa giáo, icon
06:14 ngày 05/11/2017

VTV.vn - Nhiều chị em vì mong muốn có làn da trắng sáng nên bất chấp mua các loại kem làm trắng siêu tốc mà không hiểu rõ bản chất của các loại kem này.

Bản chất của các loại kem làm trắng da cấp tốc là tẩy, làm bong tróc lớp biểu bì trên da để lại phần da non phía trong. Điều này gây nên ảo giác cho người sử dụng về công dụng làm trắng của nó.

PGS. TS .BS Phạm Văn Hiển, nguyên Viện trưởng Viện Da liễu quốc gia cho biết những hóa chất trong các loại kem làm trắng siêu tốc sẽ làm ăn mòn da (lột da) và chứa một số chất gây dị ứng.

Vì vậy, bạn không nên tự ý sử dụng bất cứ loại kem làm trắng nào khi chưa có chỉ định của chuyên gia da liễu.

Một số lưu ý để có làn da khỏe đẹp:

- Luôn giữ da sạch sẽ.

- Hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

- Sử dụng kem chống nắng.

- Uống đủ nước mỗi ngày.

- Ăn nhiều các loại rau quả chứa vitamin tốt cho da.

- Không thức khuya, stress, đặc biệt không sử dụng rượu, bia, thuốc lá.

- Có thể chăm sóc da bằng các loại mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, có thương hiệu rõ ràng.

Mời quý vị theo dõi tiểu phẩm tình huống và lời khuyên từ chuyên gia da liễu trong chương trình Vui khỏe 24/7 qua video saud đây:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục