![](https://cdn-images.vtv.vn/zoom/320_200/66349b6076cb4dee98746cf1/2024/06/16/4f77caad0c80afdef691-63194918599092584769281-79298898354278228696494.jpg)
NTD là gì?
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, NTD là một nhóm bệnh lý đa dạng do nhiều loại mầm bệnh gây ra (bao gồm virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, nấm và chất độc) xảy ra chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe, tính mạng của những người nghèo, những người không được tiếp cận với nước sạch, vệ sinh và các dịch vụ y tế phòng chống bệnh truyền nhiễm. Những căn bệnh này có thể gây đau đớn, mù lòa thậm chí là tàn tật suốt đời. Người mắc NTD thường hay bị kỳ thị, xa lánh, từ đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe tinh thần.
Cuộc chiến với NTD đang diễn ra như thế nào?
Theo Tổ chức toàn cầu Đoàn kết chống lại các bệnh nhiệt đới bị lãng quên, cho đến nay, 50 quốc gia đã loại bỏ được ít nhất một căn bệnh. Điều này có nghĩa là 600 triệu người không cần phải điều trị nữa.
Năm 2023 đã loại trừ được bệnh trypanosoma ở người châu Phi hay còn được gọi là bệnh ngủ châu Phi. Bệnh lây truyền qua vết cắn của ruồi xê xê, thường có các triệu chứng: ban sẩn ngoài da, sốt thất thường, đau đầu, rét run, phù nề, nổi hạch và có thể dẫn đến viêm màng não.
Benin và Mali - hai quốc gia ở Tây Phi, Iraq ở Trung Đông đã loại trừ được bệnh đau mắt hột. Đây là căn bệnh truyền nhiễm, có thể gây mù lòa, đang đe dọa sức khỏe cộng đồng ở 41 quốc gia với 105 triệu người Châu Phi có nguy cơ mắc bệnh.
Các loài leishmania gây ra tổn thương da mạn tính
Bangladesh là quốc gia đầu tiên trên thế giới loại trừ được leishmania nội tạng, một căn bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong. Bệnh thường phát triển trong vòng nhiều tháng, thậm chí nhiều năm sau khi bị muỗi đốt. Biểu hiện của bệnh là những cơn sốt bất thường, sụt cân, gan to, lá lách to và thiếu máu. Quốc gia này cũng đã loại trừ được bệnh giun chỉ bạch huyết, hay còn gọi là bệnh phù voi, gây ra những biến dạng đau đớn và sự kỳ thị của xã hội. Quần đảo Maldives ở Ấn Độ đã không có ca bệnh phong nào ở trẻ em trong suốt 5 năm qua. Đây là căn truyền nhiễm mãn tính ảnh hưởng đến da, dây thần kinh, đường hô hấp và mắt.
Theo dữ liệu từ Quỹ Bill & Melinda Gates, kể từ năm 1990, tỷ lệ mắc các bệnh nhiệt đới bị bỏ quên trên 100.000 người ở 15 loại bệnh đã giảm từ hơn 40.000 trường hợp xuống còn khoảng 12.375 trường hợp vào năm 2021.
Biến đổi khí hậu khiến NTD trỗi dậy
NTD cũng được bàn thảo rất nhiều tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) diễn ra vào tháng 12/2023, trong đó tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người là chủ đề trọng tâm.
Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới với nội dung "Định lượng tác động của biến đổi khí hậu với sức khỏe con người" khẳng định, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe toàn cầu. "Nguyên nhân là do nguồn cung cấp nước ngọt đang cạn kiệt vì hạn hán, sự gia tăng bệnh truyền nhiễm sau lũ lụt hay tình trạng ô nhiễm không khí độc hại đi kèm với nạn cháy rừng hoành hành".
Đã có vaccine để phòng chống các bệnh viêm da mãn tính do muỗi cát lây truyền
Báo cáo dự đoán có khoảng 14,5 triệu ca tử vong liên quan đến khí hậu vào năm 2050 và sự "gia tăng khủng khiếp" các bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. Ví dụ, việc gia tăng số lượng muỗi do nhiệt độ tăng cao có thể gây bùng phát dịch sốt xuất huyết và sốt rét. Đến năm 2050, thêm 500 triệu người có thể phải đối mặt với các bệnh do côn trùng lây truyền.
Diễn đàn kêu gọi áp dụng các giải pháp để giảm nhẹ tổn thất như: Xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm, nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả, tăng trưởng kinh tế làm chỗ dựa giúp hệ thống chăm sóc sức khỏe của thế giới trở nên kiên cường hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu.
Các đối tác tại COP 28, bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Quỹ Bill & Melinda Gates, đã cam kết tài trợ 777 triệu USD để chống lại các bệnh nhiệt đới bị lãng quên. WHO cho biết, quỹ này sẽ tài trợ cho các chương trình và phương pháp điều trị NTD thiết yếu, hỗ trợ nghiên cứu và thử nghiệm, củng cố hệ thống y tế và lực lượng lao động tuyến đầu.
Nhóm bệnh do một loại ký sinh trùng sống trong tế bào gây ra
Loét buruli, bệnh chagas, sốt Dengue và sốt chikungunya, bệnh dracunculiasis (bệnh giun guinea), bệnh echinococcosis, bệnh sán lá truyền qua thức ăn, bệnh trypanosomiasis Châu Phi hay bệnh ngủ Châu Phi, bệnh leishmaniasis, bệnh phong, bệnh giun chỉ bạch huyết, bệnh nấm da, bệnh giun chỉ onchocerciasis hay bệnh mù lòa đường sông, bệnh dại, bệnh cái ghẻ và các bệnh ngoại ký sinh khác, bệnh sán máng, giun sán truyền qua đất, rắn độc cắn, bệnh sán dây, bệnh đau mắt hột, bệnh ghẻ cóc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Khi trẻ còn nhỏ, hệ thống miễn dịch của trẻ chưa được hoàn thiện điều này dẫn đến trẻ dễ bị tổn thương từ đó tăng nguy cơ nhiễm trùng hơn.
VTV.vn - Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa tiếp nhận người bệnh 21 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt lả sau khi uống 1 nắm viên nén màu hồng.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 35 tuổi, với chẩn đoán viêm màng não.
VTV.vn - Năm 2024 là năm thứ 10 tỉnh Quảng Ngãi tham gia hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ.
VTV.vn - Thành phố ghi nhận 116 ca mắc ho gà tại 25/30 quận, huyện, thị xã, số mắc tăng so với cùng kỳ 2023.
VTV.vn - Từ ngày 22-25/6/2024, đoàn chuyên gia Children Action sẽ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khám và phẫu thuật cho trẻ em đến 16 tuổi mắc các dị tật cơ xương khớp.
VTV.vn - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, loại bỏ khối u thận to hiếm gặp cho nữ bệnh nhân 42 tuổi.
VTV.vn - Thời gian gần đây, TP. Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh, thành khu vực phía Nam nói chung đang ghi nhận sự quay trở lại của bệnh sởi.
VTV.vn - Đây là 1 trong nhiều ca bệnh nhập viện điều trị vì tai nạn sinh hoạt trong thời điểm nghỉ hè mà Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận.
VTV.vn - Nam bệnh nhân 17 tuổi, nhập viện vì đau bụng hạ vị hai ngày, khai thác tiền sử bệnh nhân không nhớ đã ăn hay nuốt dị vật nào.
VTV.vn - Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng vừa cứu sống một bệnh nhi mất máu nặng do vỡ dị dạng mạch máu ruột non - một bệnh lý hiếm gặp của đường tiêu hóa.
VTV.vn - Không ít người do tâm lý ngại đi viện mà tự ý điều trị các bệnh xương khớp theo đơn thuốc truyền miệng hay phương pháp không an toàn dẫn đến tai biến nguy hiểm.
VTV.vn - Bé gái N.T.T.T. (11 tuổi, trú tại Long An) khi đang chơi trước sân nhà thì bị ong vò vẽ làm tổ ở trên cây gần đó đốt khoảng 52 vết.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận bé H.Y.N.H. (22 tháng tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông) trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn phải bả chó.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng, giác mạc...với mong muốn đem đến ánh sáng cho nhiều người.