Sưng ngón tay – dấu hiệu hiếm của người mắc bệnh lao

Nguyễn Mai, icon
08:57 ngày 30/09/2018

VTV.vn - Sưng ngón tay thường là triệu chứng bị bong gân. Nhưng đối với một người phụ nữ ở California, Mỹ thì một ngón tay sưng húp và tấy đỏ là một dấu hiệu hiếm hoi của bệnh lao.

Ngón tay của người phụ nữ bị bệnh lao ở ảnh A và vi khuẩn bệnh lao ở ảnh B

Người phụ nữ 42 tuổi đã đến gặp bác sĩ sau một tuần sưng và đau ở ngón tay. Tuy nhiên, cô cho biết: vết sưng tự xuất hiện chứ cô không hề bị thương hay bị loài côn trùng nào đốt - theo báo cáo từ các bác sĩ tại Đại học California, San Francisco.

Chụp X-Quang và chụp cắt lớp cho thấy: phần sưng ở mô mềm trên ngón tay cô, nhưng xương thì không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, cho đến khi các bác sĩ thực hiện sinh thiết mô da của người phụ nữ, họ đã tìm thấy vi khuẩn lao Mycobacterium, vi khuẩn gây bệnh lao.

Theo báo cáo, người phụ nữ bị lupus và đang dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch của mình, điều này khiến cô dễ bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm hơn, kể cả bệnh lao.

Vi khuẩn lao lan truyền trong không khí và thường ảnh hưởng đến phổi. Tuy nhiên, vi khuẩn có thể lây nhiễm bất kỳ phần nào của cơ thể, bao gồm thận, cột sống và não, theo Mayo Clinic.

Nhiễm trùng ngón tay là một biểu hiện hiếm hoi ở bên ngoài phổi của bệnh lao. Tuy nhiên, những người có hệ miễn dịch suy yếu mới có khả năng xuất hiện dấu hiệu này.

Các bác sĩ đang chỉ định người phụ nữ phải điều trị liên tục trong 9 tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục