Suýt mất mạng vì xuất huyết tiêu hóa

Tuấn Bảo, icon
07:12 ngày 05/11/2018

VTV.vn - Một người đàn ông bị xuất huyết tiêu hóa phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, suy hô hấp, da niêm mạc nhợt.

Trước đó, ông T.V.D. (58 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) có triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen. Tình trạng bệnh chuyển nặng, được người nhà nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cấp cứu.

Tại đây, sau khi tiếp nhận và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa.

Các bác sĩ tiến hành nội soi, kẹp cầm máu, đồng thời đặt nội khí quản và hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh quá nặng, bệnh nhân lâm vào tình trạng sốc mất máu, rối loạn đông máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị suy hô hấp nặng. Các bác sĩ tiếp tục truyền máu, huyết tương tươi đông lạnh dịch.

Hơn 10 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Khoa Tiêu hóa.

Qua trường hợp bệnh nhân D., các bác sĩ khuyến cáo: người dân cần có chế độ ăn uống khoa học, hợp lý, tránh uống quá nhiều rượu bia và sử dụng các chất kích thích. Bên canh đó, cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần đối với những người ngoài 40 tuổi bởi nguy cơ cao bị các bệnh về đường tiêu hóa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục