Tại sao khó nhận biết mắc tiểu đường giai đoạn sớm?

Theo Dân trí, icon
05:01 ngày 01/09/2015

VTV.vn - Bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể không gây ra bất kì triệu trứng gì, nếu có, các triệu chứng có thể rất khó nhận thấy, nhất là ở giai đoạn sớm.

Hình minh hoạ

Khi bà Jo Jones, 50 tuổi, sống tại Anh, được chẩn đoán bệnh tiểu đường tuýp 2 ở độ tuổi 33, bà thừa nhận mình đã không coi đó là vấn đề nghiêm trọng.

“Nó không phải là cái gì đó như ung thư. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần giảm ăn đường”.

Giờ đây, bà thừa nhận mình đã sai lầm. Căn bệnh đã lấy đi của bà công việc và cả cuộc sống độc lập.

Hai năm trước, bà đã phải cắt cụt chân trái dưới gối do các biến chứng của bệnh. Thị lực của bà giảm sút và có nguy cơ bị mù.

Với bất cứ ai nghĩ rằng tiểu đường tuýp 2 là một bệnh do lối sống – một thể bệnh ít nguy hiểm hơn tiểu đường tuýp 1 cần tiêm insulin hằng ngày – thì câu chuyện của Jo là một bài học đáng giá.

Với tiểu đường tuýp 1, các triệu chứng phát triển nhanh chóng và rõ ràng hơn, nhưng với tiểu đường tuýp 2, các dấu hiệu khó thấy hơn nhiều.

Nếu ai đó bình thường chỉ uống 3 hoặc 4 cốc trà/ngày, họ có thể thấy bắt đầu phải uống cốc thứ 5. Tuy nhiên, bạn có thể để ý thấy lượng nước uống vào tăng lên đáng kể.

Bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể không gây ra bất kì triệu trứng gì, vì thế, nếu bạn có nhiều yếu tố nguy cơ như: gia đình có người bị bệnh, trên 40 tuổi, hoặc có số đo vòng eo trên 80cm đối với nữ (trên 94cm đối với nam) thì bạn nên đi kiểm tra.

Nếu có, các triệu chứng có thể rất khó nhận thấy, nhất là ở giai đoạn sớm. Dưới đây là những dấu hiệu bất ngờ của bệnh tiểu đường tuýp 2:

Nhiễm trùng

Nhiễm nấm men, hay nhiệt miệng, không đáp ứng với điều trị thuốc hoặc tái diễn thường xuyên có thể là dấu hiệu của tiểu đường. Đơn giản là vì nếu bạn bị tiểu đường, bạn sẽ thải ra nhiều đường và cung cấp môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Trên thực tế, người bệnh tiểu đường cũng dễ bị các nhiễm trùng như nhiễm trùng tiết niệu hoặc nhiễm trùng tai và họng hơn.

Mắt nhìn tinh hơn

Nhìn mờ là một triệu chứng hay gặp của bệnh tiểu đường. Đó là vì lượng đường thừa trong máu cũng dẫn đến ứ dịch, khiến thủy tinh thể trong mắt bị sưng lên. Trong khi điều này gây giảm thị lực ở nhiều người, thì một số lại thấy vấn đề ở mắt, như cận hoặc viễn thị, được điều chỉnh tạm thời, tùy theo lượng dịch ứ đọng trong thủy tinh thể.

Ngủ ngáy

Một nửa số người bị tiểu đường tuýp 2 cũng có rối loạn hô hấp như chứng ngừng thở khi ngủ, khi mô mềm chèn ép họng vào ban đêm, làm bít tắc đường thở dẫn đến ngáy. Chưa rõ tại sao điều này lại có liên quan với bệnh tiểu đường, nhưng cả hai đều hay gặp ở người thừa cân. Nếu bạn đột nhiên bắt đầu ngáy khi ngủ, hoặc cảm thấy mệt mỏi nhiều vào ban ngày (ngừng thở khi ngủ có thể khiến bạn không ngủ được sâu), bạn nên đi kiểm tra bệnh tiểu đường.

Tai nghễnh ngãng

Có bằng chứng cho thấy, người bị bệnh tiểu đường tuýp 2 chưa được chẩn đoán thường có những vấn đề về thính lực, có thể do lượng đường cao trong máu gây tổn thương mạch máu và dây thần kinh ở tai trong. Nếu bạn thấy mình nghe kém dần và có các nguy cơ khác của bệnh tiểu đường, có lẽ nên nghĩ tới việc đi khám bệnh.

Nám da

Những đám da dày, màu nâu sẫm, đôi khi kèm theo cảm giác “trơn ướt”, được gọi là bệnh gai đen có thể là dấu hiệu của tiểu đường. Nguyên nhân là do lượng insulin cao (trong giai đoạn đầu, cơ thể sẽ bơm ra thật nhiều insulin để đối phó với lượng đường trong máu) làm biến đổi sắc tố trong tế bào da.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục