Thay huyết tương cứu sống bệnh nhân nhược cơ nặng

Tuấn Bảo, icon
01:53 ngày 15/02/2019

VTV.vn - Một bệnh nhân nữ suy hô hấp nặng nguy kịch do cơn nhược cơ vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp cứu thành công bằng kỹ thuật thay huyết tương.

Bệnh nhân N.T.H. (trú tại Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp trầm trọng do cơn nhược cơ nặng. 5 năm trước, bệnh nhân mắc bệnh nhược cơ và đã được phẫu thuật cắt bỏ u tuyến ức. 2 tháng gần đây, cơ thể người bệnh xuất hiện các cơn nhược cơ nhẹ, khó thở nhiều, suy hô hấp nặng.

Ngay khi chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân được đặt ống nội khi quản và thở máy thông qua nội khí quản, điều chỉnh các rối loạn về hô hấp và huyết động. Đồng thời, khẩn trương làm các xét nghiệm chẩn đoán và điều trị tích cực cho bệnh nhân.

Sau hơn 20 ngày điều trị bằng phương pháp thay huyết tương kết hợp điều trị nội khoa (mestinon, corticoid…), bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, cơ lực cải thiện rõ rệt, có thể sinh hoạt, giao tiếp tốt và được xuất viện.

Theo các bác sĩ, thay huyết tương trong bệnh lý cơn nhược cơ nặng là phương pháp loại bỏ các kháng thể tự miễn có trong bệnh lý nhược cơ ra khỏi cơ thể cùng với huyết tương và được thay thế bằng huyết tương mới. Nhờ đó làm cải thiện tình trạng yếu cơ và giúp cho người bệnh được hồi phục nhanh cơ lực.

Trường hợp bệnh nhân H. nếu không được điều trị tích cực, kịp thời có thể dẫn đến liệt cơ vận động ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nguy cơ tử vong do suy hô hấp nặng. Việc điều trị bệnh lý nhược cơ bằng thay huyết tương đối với bệnh nhân đã cho thấy hiệu quả. Ở lần thay huyết tương thứ 5, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, bệnh nhân có thể tự thở và được rút ống nội khí quản.

Nhược cơ là một căn bệnh tự miễn. Nguyên nhân gây ra bệnh là do các tự kháng thể gây tổn thương và làm rối loạn dẫn truyền các thụ thể ACh qua Xinap thần kinh – cơ, từ đó dẫn đến tình trạng yếu mỏi cơ. Bệnh đặc trưng bởi sự yếu đi một cách nhanh chóng của của tất cả các cơ tự chủ (là các cơ điều khiển theo ý muốn) trong cơ thể. Bệnh thường đi kèm với các bất thường của tuyến ức.

Các dấu hiệu đặc trưng cho bệnh có thể nhận biết như yếu cơ, sụp mí, mệt mỏi khi gắng sức, hoạt động nhiều; khó nuốt… Bệnh chuyển nặng xuất hiện triệu chứng khó thở, suy hô hấp dẫn đến nguy cơ tử vong.

Vì vậy, ngay khi xuất hiện các triệu chứng trên, người bệnh nên đến các cơ sở y tế để được khám, phát hiện nhược cơ và điều trị sớm để khắc phục tối đa các triệu chứng do bệnh gây ra. Bệnh nhược cơ được chỉ định phẫu thuật cắt u tuyến ức khi các điều trị nội khoa không hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục