Thầy lang chữa bách bệnh bằng nụ hôn ở Ấn Độ…qua đời vì COVID-19

Nguyễn Mai, icon
07:30 ngày 24/06/2020

VTV.vn - "Dao sắc không gọt được chuôi" là trường hợp của một thầy lang Ấn Độ đã qua đời vì COVID-19.

Thầy lang Aslam vẫn chữa bệnh dù biết bản thân mắc COVID-19 - Ảnh: Newsd

Người đàn ông này, được biết đến với tên Aslam, sinh sống tại thành phố Ratlam, bang Madhya Pradesh, được cho rằng khả năng có thể chữa mọi bệnh tật chỉ bằng cách... hôn người bệnh.

Thật không may, phương pháp chữa bệnh kỳ diệu của ông Aslam có vẻ không hiệu quả đối với bản thân ông. Đầu tháng này, ông được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ lệnh tự cách ly tại nhà để chữa bệnh, ông vẫn tiếp xúc với những người hàng xóm và chữa bệnh của họ theo cách "gia truyền" - là hôn và tay và trán. Vậy nên, không những ông không thể chữa bệnh cho mọi người, ông còn vô tình lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cho họ.

Giới chức thành phố Ratlam lập tức truy tìm những người đến chữa bệnh tại chỗ ông Aslam. Trong số 40 người họ tiếp xúc sau khi vị thầy lang này được xác định dương tính với virus, có đến 20 người cũng có kết quả dương tính.

Các quan chức Ấn Độ gần đây đã tìm thấy ít nhất 29 người đàn ông được gọi là "thầy lang chữa bách bệnh" khác cũng chữa bệnh bằng phương pháp tương tự. Theo tờ OPIndia, một số thầy lang này có thói quen thổi vào nước sau đó họ sẽ cho người bệnh uống. Điều này chỉ khiến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tăng cao hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục