Thêm ba nước xuất hiện COVID-19

Hoài Linh, icon
08:28 ngày 04/03/2020

VTV.vn - Argentina, Chile và quốc gia Tây Âu Liechtenstein phát hiện các ca nhiễmCOVID-19 đầu tiên, nâng số quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện Covid-19 lên 80.

Ca nhiễm đầu tiên ở Argentina là một người đàn ông 43 tuổi trở về từ Italy ngày 1/3. Bộ trưởng Y tế Gines Gonzalez Garcia hôm qua cho biết tại Buenos Aires rằng bệnh nhân đã bị cách ly kể từ khi ông đến một phòng khám tư ở Buenos Aires vào ngày ông trở về. Ngoài Italy, người đàn ông cũng đã đến những nơi khác ở châu Âu.

Ca nhiễm đầu tiên tại Chile là một người đàn ông 33 tuổi đã ở Đông Nam Á gần một tháng, chủ yếu ở Singapore, và về nước hôm 25/2. Anh này được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Talca, cách Santiago khoảng 350 km về phía nam, Bộ trưởng Y tế Chile hôm qua cho biết tại Santiago.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao nhưng sau đó thân nhiệt trở lại bình thường và giờ hoàn toàn không còn triệu chứng.

Liechtenstein, quốc gia Tây Âu nằm giữa Thụy Sĩ và Áo, ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một thanh niên từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 ở Thụy Sĩ. Bộ trưởng Xã hội Mauro Pedrazzini hôm qua nói tại thủ đô Vaduz rằng anh này có triệu chứng khá nhẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục