Thử máu giúp chuẩn đoán nguy cơ đau tim

Hoài Thu, icon
07:09 ngày 12/01/2014

Một nhóm các nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu Scripps, Mỹ mới đây đã phát triển thành công một phương pháp xét nghiệm máu có thể giúp chẩn đoán nguy cơ đau tim.

Phương pháp xét nghiệm mới này sẽ dựa vào việc phát hiện các tế bào nội mô trong máu để đánh giá nguy cơ bị đau tim của bệnh nhân. Theo các nhà khoa học, nguyên nhân chủ yếu của bệnh đau tim là do các mảng xơ vữa trong thành mạch máu bị vỡ, khiến các tế bào nội mô phát tán ra và gây tắc nghẽn quá trình lưu thông máu.

Với phương pháp thử máu mới, các kháng thể sẽ được sử dụng để phát hiện xem số lượng các tế bào nội mô trong máu có tăng đột biến không. Người bình thường có ít hơn 1 tế bào nội mô trong mỗi milimet máu, trong khi bệnh nhân bị đau tim có tới hơn 20 tế bào nội mô trong 1 milimet máu.

Hiện phương pháp xét nghiệm máu này mất khoảng vài giờ đồng hồ để có kết quả. Tuy nhiên, các nhà khoa học hi vọng sẽ sớm rút ngắn được thời gian trong tương lai.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục