Thủ tướng Anh bị suy giảm thị lực sau khi mắc COVID-19

Hoài Linh, icon
04:44 ngày 27/05/2020

VTV.vn - Sau khi được chữa khỏi COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận rằng thị lực của ông đã bị giảm sút và nguyên nhân có thể chính là do COVID-19.

Trong buổi họp báo tại phố Downing, London, Thủ tướng Johnson cho biết thị lực của ông đã bị ảnh hưởng sau khi mắc COVID-19. "Tôi phải đeo kính lần đầu tiên sau nhiều năm. Tôi nghĩ đây có thể là tác động của COVID-19 và rất có khả năng thị lực suy giảm là một vấn đề liên quan tới virus" - ông Johnson cho hay. 

Bên cạnh đó, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Anh, ông Dominic Cummings cho biết cũng bị giảm thị lực sau khi mắc triệu chứng giống COVID-19 - theo The Guardian.

Suy giảm thị lực hiện không nằm trong danh sách các triệu chứng mắc COVID-19 của Anh. Hiện tại giới y khoa chưa tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy COVID-19 có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Tính đến hết sáng nay, Anh đang là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới với hơn 256.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 37.048 trường hợp tử vong

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục