Thực hư chuyện chiếc mũ chữa bách bệnh ở Malaysia

Nguyễn Mai, icon
09:08 ngày 03/08/2018

VTV.vn - Được gọi là "Brain Synchronization Caps", chiếc mũ gây tranh cãi được cho là có khả năng chữa trị nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau.

Chiếc mũ được bán với giá khá đắt đỏ

Một công ty của Malaysia gần đây vừa bị người dân tẩy chay vì bán một chiếc mũ cotton đơn giản, giống như các phụ kiện thời trang khác, nhưng lại quảng cáo chúng có thể chữa bệnh kỳ diệu với mức giá lên tới 1.200 ringgit, tương đương 295 USD/chiếc.

Được gọi là "Brain Synchronization Caps", chiếc mũ gây tranh cãi được cho là có khả năng chữa trị nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau, như mất ngủ, đau nửa đầu và thậm chí xơ gan, cũng như có thể giải các lời nguyền khiến bệnh nhân ốm mãi không khỏi.

Công ty Sihulk có trụ sở tại Johor hiện đang bán chiếc mũ với hai loại: loại có giá 1.200 ringgit, tương đương 295 USD hoặc loại rẻ hơn: 1.000 ringgit, tương đương 246 USD cho các thành viên đăng ký mua.

Thực hư chuyện chiếc mũ chữa bách bệnh ở Malaysia - Ảnh 1.

Thực tế, đây chỉ là chiếc mũ bông đơn giản với logo Sihulk được in lên mặt trước của mũ, nhiều người đã cáo buộc công ty nhắm vào sự cả tin của những người mắc bệnh để kiếm lời.

Người sáng lập Sihulk, Suhaini Mohammad 46 tuổi, trả lời phỏng vấn Tạp chí MStar rằng: những lời chỉ trích nhằm vào anh ta và công ty của anh ta là hoàn toàn không có cơ sở và chỉ chứng minh rằng mọi người không hiểu cách thức hoạt động của đồng bộ hóa bộ não là gì. Anh này giải thích thêm rằng: mặc dù họ không dựa vào bất kỳ loại công nghệ hay nguyên tắc khoa học đã được chứng minh nào để chữa trị cho người đội mũ. Nhưng người chủ công ty cho hay: những chiếc mũ này rất đặc biệt, được cho là được khâu bằng tay sử dụng kỹ thuật may được gọi là 'Falaq' - một kỹ thuật may bí mật của công ty.

Theo trang Facebook của công ty, mũ đồng bộ hóa não sẽ bắt đầu tác dụng thần kỳ của nó sau khi người bệnh đội liên tục trong ít nhất 5 giờ và 56 phút. Công ty cũng đề cập rằng thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh. Một số bệnh có thể mất một tuần để chữa khỏi, song cũng có những người khác phải mất đến một năm.

Thực hư chuyện chiếc mũ chữa bách bệnh ở Malaysia - Ảnh 2.

Suhaini Mohammad cho hay: công ty hiện có hơn 200 đại lý bán hàng quảng bá mũ đồng bộ hóa não trên khắp Malaysia. Mặc dù có nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội về hiệu quả và chi phí của mũ, song nhiều người bệnh cho rằng các thiết bị khác có khả năng chữa theo phương thức huyền bí có thể tốn hàng chục nghìn USD. Vì vậy, sản phẩm của mũ đồng bộ hóa não này thực sự rẻ.

Để trấn an người bệnh, người sáng lập công ty Sihulk nói rằng họ sẵn sàng hoàn tiền nếu mũ đồng bộ hóa não không mang lại hiệu quả chữa bệnh. Nhưng theo báo cáo của công ty, cho đến nay chưa có bệnh nhân nào yêu cầu trả lại tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục