Thuốc mới giúp người liệt do tổn thương tủy sống có thể đi lại được

Hoài Linh, icon
06:56 ngày 29/07/2018

VTV.vn - Tờ Dailymail cho biết, các nhà khoa học Mỹ mới đây đã phát triển thành công loại thuốc có thể giúp người bị liệt do tổn thương tủy sống đi lại được.

Trong nghiên cứu, các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Boston (Mỹ) đã sử dụng một hợp chất gọi là CLP209 để điều trị cho những con chuột bị tổn thương tủy sống.

Chúng được chia ra làm 2 nhóm, trong đó có 1 nhóm được điều trị bằng CLP209. Quá trình điều trị kéo dài từ 8 đến 10 tuần. Tuy nhiên, chỉ sau 5 tuần điều trị, 80 % trong nhóm những con chuột dùng CLP209 đã có thể bước đi, hai nhóm cơ quan trọng ở chân sau của chúng đã hoạt động trở lại.

Khi những con chuột được tiêm CLP209, cơ thể chúng sẽ tăng cường sản xuất protein KCC2 và từ đó giúp cải thiện vận động ở những vùng cơ bị liệt do tổn thương tủy sống. KCC2 có vai trò rất quan trọng giúp truyền đi các xung thần kinh từ tủy sống.

Hiện tại, nền y học thế giới không có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả với những trường hợp liệt vì tổn thương tủy sống. Tủy sống có chức năng truyền xung thần kinh đến não và từ não truyền đi khắp cơ thể.

Các chuyên gia kỳ vọng kết hợp điều trị bằng hợp chất CLP209 và phương pháp kích thích điện sẽ có thể giúp người bị liệt do tổn thương tủy sống tối đa hóa khả năng phục hồi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục