Tiếp xúc nhiều điện thoại tăng nguy cơ mắc rối loạn tăng động ở thiếu niên

VTV9, icon
10:03 ngày 20/07/2018

VTV.vn - Việc tiếp xúc nhiều với các thiết bị số như điện thoại thông minh hay máy tính bảng làm tăng nguy cơ mắc hội chứng rối loạn tăng động và giảm chú ý ở thanh thiếu niên.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Nam California đã theo dõi 2.600 học sinh ở độ tuổi từ 15-16 tuổi trong vòng 2 năm. Kết quả cho thấy, những người tiếp xúc nhiều với điện thoại tăng gấp đôi nguy cơ mắc chứng rối loạn tăng động so với người ít sử dụng. 

Rối loạn tăng động, giảm chú ý là hội chứng hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng tập trung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng học tập và gây khó khăn trong quan hệ với mọi người. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC, hơn 6 triệu trẻ em ở Mỹ mắc hội chứng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục