Tình nguyện viên Myanmar nỗ lực chống dịch COVID-19

An Ngọc, icon
07:00 ngày 05/10/2020

VTV.vn - Khi số ca mắc COVID-19 ở Myanmar tăng mạnh, khối lượng công việc cũng ngày càng nhiều đối với những tình nguyện viên giúp đưa người nghi nhiễm đến các trung tâm cách ly.

Nguồn: Reuters

Hàng nghìn tình nguyện viên của Myanmar là một yếu tố quan trọng để ứng phó với dịch COVID-19 ở một quốc gia có hệ thống y tế thuộc hàng yếu nhất thế giới.

Hơn 45.000 người, bao gồm: bệnh nhân COVID-19, những người chưa được xét nghiệm, những người tiếp xúc gần gũi với họ và những lao động nhập cư trở về, đang cư trú trong các tòa nhà công cộng - hầu hết được điều hành bởi các tình nguyện viên, những người thường không nhận được thù lao. Họ được cung cấp bất kỳ thiết bị bảo hộ nào có sẵn, đôi khi là thực phẩm và nơi ở tạm. Kể từ khi bắt đầu công việc, các tình nguyện cũng phải xa gia đình để bảo vệ người thân và ngăn virus lây lan.

Một tình nguyện viện tên Zar Ni cho biết: "Tôi rất vui khi được giúp đỡ. Lúc đầu, tôi sợ rằng mình sẽ bị lây bệnh, nhưng giờ thì không còn nữa".

Cách đây một tháng, Myanmar ghi nhận tổng cộng 7 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên đến nay, số ca tử vong đã là hơn 400, số ca mắc là hơn 17.000 người.

Theo dữ liệu của Reuters, số người tử vong do COVID-19 ở Myanmar đã tăng gấp đôi trong vòng 7 - 8 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục