TP Hồ Chí Minh xét nghiệm lại chuyên gia nước ngoài đã nhập cảnh

Chuyển động 24h, icon
11:50 ngày 21/02/2021

VTV.vn - UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị nâng mức cảnh giác cao nhất với COVID-19, chủ động xét nghiệm lại các chuyên gia đã nhập cảnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, đơn vị này đã chuyển thông tin các chuyên gia nước ngoài cho các quận huyện xác minh điều tra, lấy mẫu giám sát phòng chống COVID-19 từ ngày 18/2. Hiện có khoảng 700 chuyên gia Nhật Bản đã nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh và có khoảng 200 chuyên gia đang làm việc tại thành phố.

Động thái này được cho là cần thực hiện sau trường hợp tử vong của bệnh nhân 2229 (nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, chuyên gia Công ty TNHH Mitsui Việt Nam).

Bệnh nhân 2229 nhập cảnh ngày 17/1 tại sân bay Tân Sơn Nhất, cách ly tập trung tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh từ 17 đến 31/1, kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 1/2, bệnh nhân 2229 bay ra Hà Nội và trú tại một khách sạn ở quận Tây Hồ. Từ ngày 1/2 đến 13/2, bệnh nhân 2229 đi lại, làm việc giữa khách sạn và công ty. Khoảng 19h ngày 13/2, ông được phát hiện tử vong trong phòng khách sạn, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ngày 14/2 dương tính với SARS-CoV-2.

Với quy định hiện nay, người nước ngoài nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh được cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm tối thiểu 2 lần trước khi kết thúc cách ly.

Cũng tại TP Hồ Chí Minh, UBND quận Tân Bình cho biết đã tạm dừng hoạt động chùa Viên Giác để tiến hành khử khuẩn sau khi có nhiều phật tử đến làm lễ thắp nhang trong lễ hội mới được chùa tổ chức. Trung tâm Y tế quận Tân Bình cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm giám sát chủ động với 32 người.

Liên quan đến lễ hội tôn giáo sau tết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đề nghị TP. Thủ Đức và các quận, huyện dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Người đàn ông Nhật Bản tử vong ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2 Người đàn ông Nhật Bản tử vong ở Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2

VTV.vn - Người đàn ông quốc tịch Nhật Bản vừa được phát hiện qua đời tại khu lưu trú tại một khách sạn ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục