TP.HCM: Bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID-19 xuất viện

Linh Chi, icon
02:21 ngày 21/02/2020

VTV.vn - Đây là trường hợp bệnh nhân sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ được điều trị khỏi COVID-19 sau 3 tuần tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân được ra viện chiều 21/2 (Ảnh: Báo SK&ĐS).

Trước đó, bệnh nhân T.H.K. (sinh năm 1947, quốc tịch Mỹ) trong lúc bay từ Mỹ về TP.HCM ngày 15/1, đã quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán. Ngày 16/1, bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, lưu trú ở một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM.

Ngày 27/1 bệnh nhân bắt đầu ho nhiều. Đến ngày 31/1, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cách ly. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hỗ trợ hô hấp. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện, kết quả xét nghiệm lần đầu vào ngày 17/2 âm tính với COVID-19. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình phục. Các kết quả xét nghiệm sau đó đều âm tính với COVID-19.

Chiều nay (21/2), sau 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh và đủ điều kiện để được xuất viện. Đây là bệnh nhân thứ 3 dương tính với COVID-19 được điều trị tại TP.HCM. Hai cha con người Trung Quốc trước đó được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã xuất viện hôm 12/2.

Trong đợt dịch COVID19, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã thu dung cách ly 52 trường hợp, trong đó có 15 trường hợp cách ly theo dõi, 36 trường hợp làm xét nghiệm cho kết quả âm tính với COVID-19, 1 trường hợp cho kết quả dương tính - là bệnh nhân kể trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục